Bãi rác quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng

16/11/2016 08:24 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều tháng nay, mỗi khi mưa đến, nguồn nước ngầm và nước suối phục vụ sinh hoạt của người dân sống ở khu vực ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước lại có mùi hôi thối do sự quá tải của bãi rác ở địa phương. Mặc dù, đã nhiều lần người dân phản ánh về tình trạng này, song chính quyền nơi đây vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Theo người dân địa phương, bãi rác này trước đây là một bãi rác nhỏ, dùng để xử lý rác của một số khu vực lân cận. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, rác ở nhiều nơi được đổ dồn về đây gây ra tình trạng ùn ứ, quả tải.

"Nhiều tháng nay, rác tập trung về đây liên tục, có ngày lên tới hàng chục tấn, đổ tràn ra đường gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, mùi hôi thối không tài nào chịu nổi, khiến người dân chúng tôi sinh hoạt vô cùng khó khăn" - ông Ngô Văn Biền, ấp Hưng Phát bức xúc nói.


Bãi rác quá tải, tồn ứ nhiều năm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: báo Bình Phước

Ông Mai Phước Đà, ở ấp Hưng Phát cho biết, bãi rác này có từ lâu đời nhưng mục đích phục vụ nhu cầu tại chỗ. Vì vậy, khi rác ở các địa phương khác đổ về đã gây quá tải, ô nhiễm nghiêm trọng do không đủ diện tích để chứa.

"Không chỉ gây ra tình trạng quá tải mà còn ô nhiễm nghiêm trọng vì bãi rác này nằm ngay trên đầu nguồn của dòng suối Nghiêng, chảy qua huyện Hớn Quản và huyện Chơn Thành. Vì vậy khi mưa, nước tràn từ suối chạy thẳng xuống bãi rác, rồi thẩm thấu xuống đất gây ô nhiễm cả nguồn nước" - ông Đà chia sẻ.

Cũng theo ông Đà, các hộ dân ở đây đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp lãnh đạo về tình hình ô nhiễm của bãi rác và cần có giải pháp xử lý để không ảnh hưởng đến người dân nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Lý giải về nguyên nhân bãi rác tập kết giữa xã gây ô nhiễm, ông Võ Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng cho biết: Trong thời gian qua, bãi rác cũ của huyện phải ngưng không hoạt động do nhà máy xi măng Minh Tâm cải tạo và quy hoạch. Vì vậy, rác ở thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản được thu gom đưa về đổ tạm tại bãi rác của xã Tân Hưng.

"Khi đưa rác từ hai địa phương này về thì lượng rác thải ở bãi rác Tân Hưng lúc này dồn dập nên bị tồn đọng, gây ô nhiễm một thời gian dài, phát sinh mùi hôi", ông Thủy cho biết.

Theo ông Thủy, trong thời gian chờ tìm vị trí xây dựng bãi rác tập trung mới của huyện Hớn Quản, cần phải có sự quản lý và xử lý rác thải để tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cuộc sống của người dân nơi đây.

TTXVN/Đậu Tất Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm