Bắc Mỹ tìm kiếm phương thức hợp tác về năng lượng

20/02/2014 10:01 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 20/2 theo giờ Việt Nam, tại thành phố Toluca của Mexico đã khai mạc Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ với sự tham gia của Tổng thống chủ nhà Enrique Pena Nieto, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Canada Stephen Harper.

Lễ khai mạc diễn ra ngay sau cuộc tiếp xúc ngắn gọn với báo chí và chụp ảnh chung.

Chủ đề chính của hội nghị tập trung vào lĩnh vực kinh tế-thương mại, đặc biệt là hợp tác về năng lượng, nhằm tìm kiếm phương thức hợp tác mới sau 20 năm ký kết và thực hiện Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).


Tổng thống Mỹ Barack Obama (giữa), Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto (phải), Thủ tướng Canada Stephen Harper (trái) tại hội nghị. Nguồn: AFP - TTXVN

Tuy nhiên bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng sẽ phải đối mặt với một số vấn đề gai góc liên quan đến dự án xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL có tổng vốn đầu tư 5,3 tỷ USD vận chuyển dầu thô từ Canada đến bang Texas của Mỹ, việc thông qua cải cách nhập cư toàn diện giữa Mỹ và Mexico, hay những tranh cãi giữa Mexico và Canada về việc Ottawa siết chặt các điều kiện cấp thị thực cho công dân Mexico hồi năm 2009 để ngăn chặn dòng người xin nhập cư.

Theo thống kê, sau 20 năm ký và thực hiện NAFTA, trao đổi thương mại Mexico-Mỹ đã tăng gấp 3 lần, đạt 1 tỷ USD/ngày.

Vốn đầu tư trực tiếp (FDI) của Mỹ vào Mexico tăng gấp 4 lần lên 92 tỷ USD, đưa Mỹ trở thành quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Mexico.

Trong khi đó, trao đổi thương mại Mexico-Canada tăng hơn 6 lần với tổng kim ngạch hai chiều đạt hơn 35 tỷ USD/năm.

Hiện Canada là nước thứ hai tiếp nhận hàng xuất khẩu từ Mexico và đứng thứ 4 trong số các nhà đầu tư tại Mexico với 15 tỷ USD.

Hiện Canada đang có hơn 200 doanh nghiệp hoạt động tại Mexico và tiếp nhận hơn 200.000 lao động nông nghiệp Mexico sang làm việc. Trong khi đó, Mexico đón tiếp khoảng 1,5 triệu lượt du khách Canada mỗi năm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm