Ảnh & video: Người nhà các nạn nhân đau đớn, khóc ngất chờ tin người thân mất tích trên sông Thu Bồn

08/05/2020 23:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối ngày 8/5/2020, sau hơn 4 giờ đồng hồ huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, các phương tiện cứu nạn, cứu hộ cùng ngư dân địa phương triển khai các biện pháp tìm kiếm, nhưng do nước sâu, sông rộng, nước chảy xiết nên mới chỉ tìm được nạn nhân Nguyễn Ngọc Trường và nạn nhân Nguyễn Đức Tín - 2 trong số 5 nạn nhân bị chìm thuyền trên sông Thu Bồn, tiếp giáp với cửa biển trên địa bàn thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Lật thuyền trên sông Thu Bồn: Tìm thấy thi thể một nạn nhân, 4 người khác vẫn mất tích

Lật thuyền trên sông Thu Bồn: Tìm thấy thi thể một nạn nhân, 4 người khác vẫn mất tích

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, người trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm tại hiện trường cho biết: Do sông rộng, nước sâu và chảy xiết, công tác tìm kiếm gặp khó khăn. Các lực lượng đang tích cực triển khai, áp dụng các giải pháp để sớm tìm thấy các nạn nhân còn lại để an ủi gia đình người bị nạn.

3 nạn nhân còn lại hiện chưa được tìm thấy gồm: Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (27 tuổi), Võ Hùng Tâm, Lê Văn Lưu, cùng trú ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) bị chìm thuyền trên sông Thu Bồn, tiếp giáp với cửa biển trên địa bàn thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa được tìm thấy.

Chú thích ảnh
Người dân hiếu kỳ tập trung bên bờ sông xem lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
Chú thích ảnh
Người nhà các nạn nhân đau buồn chờ tin người thân trên bờ sông. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
Chú thích ảnh
Người nhà các nạn nhân đau buồn gào khóc chờ tin người thân. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

VIDEO: Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Nguồn: Báo Quảng Nam Online

 

Chú thích ảnh
Thi thể nạn nhân Nguyễn Ngọc Trường, nạn nhân đầu tiên được tìm thấy. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
Chú thích ảnh
Thân nhân các nạn nhân bàng hoàng trước tai nạn. Ảnh: Tuấn Quân/Báo Quảng Nam Online
Chú thích ảnh
Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Tuấn Quân/Báo Quảng Nam Online

Đến khoảng 20 giờ, lực lượng tìm kiếm tiếp tục tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai là anh Nguyễn Đức Tín (SN 1998, thôn Hội Sơn).

Hiện địa phương cũng huy động lực lượng "câu kiều" của ngư dân để tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Chú thích ảnh
Tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Đức Tín. Ảnh: Quân Hồ/Báo Quảng Nam Online

Thi thể nạn nhân Nguyễn Đức Tín được đưa vào bờ. Nguồn: Báo Quảng Nam Online

 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích

Nhận được thông tin về vụ việc lật thuyền trên sông Thu Bồn (Quảng Nam), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân còn đang mất tích với tinh thần khẩn trương nhất, tích cực nhất, với hy vọng cứu được càng nhiều người càng tốt.

Phó Thủ tướng giao Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng thường xuyên duy trì liên lạc với lãnh đạo tỉnh tại hiện trường, sẵn sàng huy động các lực lượng từ Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan Trung ương để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn; tìm phương án sớm nhất có mặt tại hiện trường để phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ việc.

Đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói về vụ tai nạn tại hiện trưởng. Nguồn: Báo Quảng Nam Online

Nhiều lực lượng cùng tham gia tìm kiếm nạn nhân

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngay khi nhận tin vụ tai nạn, đơn vị đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Duy Xuyên, 1 tàu cứu hộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng 20 dân quân thuộc 2 xã Duy Hải và Duy Nghĩa (Duy Xuyên) kịp thời có mặt tham gia tìm kiếm cùng 4 tàu đánh cá của dân quân biển.

Ông Nguyễn Bốn - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, hiện có 14 ca nô, ghe tàu của các lực lượng và ngư dân địa phương tích cực triển khai tìm kiếm. Huyện cũng chỉ đạo xã Duy Hải huy động thêm ghe tàu, “câu kiều” của người dân lân cận tham gia cứu hộ. Đồng thời địa phương cũng tiến hành dựng rạp chỉ huy tại hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ trong đêm nay.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng điều động 2 ca nô và 16 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm. Nguồn: Báo Quảng Nam Online

Danh sách nạn nhân mất tích:

1. Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (1993);

2. Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994 - đã tìm thấy);

3. Nguyễn Đức Tín (SN 1998 - đã tìm thấy);

4. Võ Hùng Tâm (SN 2000);

5. Lê Văn Lưu (chưa rõ năm sinh).

Những người thoát chết:

1. Lê Văn San (chưa rõ năm sinh);

2. Huỳnh Đức Dũng (SN 1993);

3. Nguyễn Xuân Vũ (chưa rõ năm sinh);

4. Huỳnh Anh Thịnh (SN 1996);

5. Dương Hà (chưa rõ năm sinh);

6. Nguyễn Đức Lại (chưa rõ năm sinh).

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm