Anh, Mỹ, Trung Quốc lên kế hoạch cử đại diện tới tham dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito

13/08/2019 13:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) ngày 12/8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ sẽ cử Phó Tổng thống Mike Pence tới Nhật Bản vào tháng 10 tới để tham dự lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito.

Nhật Bản ra mắt đồng xu kỷ niệm sự kiện Nhật hoàng Naruhito đăng quang

Nhật Bản ra mắt đồng xu kỷ niệm sự kiện Nhật hoàng Naruhito đăng quang

Ngày 10/5, Chính phủ Nhật Bản thông báo nước này sẽ đúc đồng xu nhằm kỷ niệm sự kiện Nhật hoàng Naruhito lên ngôi hồi đầu tháng này.

Lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito dự kiến diễn ra vào ngày 22/10. Một nguồn tin ngoại giao am hiểu quan hệ Mỹ- Nhật Bản nhận định tại lễ đăng quang của Nhật hoàng Akihito hồi tháng 11/1990, Mỹ đã cử Phó Tổng thống Dan Quayle tham dự, vì vậy Phó Tổng thống Mike Pence tham dự lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito vào tháng 10 tới là hợp lý.

Một nguồn tin khác cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Nhật Bản hai lần trong năm nay, do đó khó có khả năng ông trở lại lần thứ 3 trong vòng một năm.

Ngày 27/5 vừa qua, Tổng thống Trump đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako tại Cung điện Hoàng gia Nhật Bản ở Tokyo sau khi Nhật Hoàng Naruhito kế vị Vua cha - Nhật Hoàng Akihito - hôm 1/5. Cuối tháng 6, Tổng thống Trump lại đến Osaka tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Chú thích ảnh
Tân Nhật hoàng Naruhito (trái) và Hoàng hậu Masako (phải) xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng kể từ sau khi đăng quang, tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo ngày 4/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong diễn biến liên quan, ngày 12/8, Hoàng gia Anh thông báo Thái tử Charles sẽ đại diện Nữ hoàng Anh Elizabeth thăm Nhật Bản từ ngày 22-23/10 để tham dự lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn truyền thông Nhật Bản đưa tin nước này và Trung Quốc đang thu xếp chuyến thăm của Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn dự lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito.

Theo nhật báo Yomiuri, Trung Quốc từng cử Phó Thủ tướng Ngô Học Khiêm tham dự lễ đăng quang của Nhật Hoàng Akihito hồi năm 1990. Lần này, Trung Quốc dự định sẽ cử Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn dự lễ đăng quang của Nhật Hoàng Naruhito.

Các nguồn tin ngoại giao tiết lộ, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Vương Kỳ Sơn cũng dự kiến gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các quan chức cấp cao của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.  

Theo đài truyền hình NHK, ông Vương Kỳ Sơn là nhân vật được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hết sức tin tưởng. Việc cử ông Vương Kỳ Sơn tới Nhật Bản lần này phát đi tín hiệu Bắc Kinh muốn chú trọng hơn tới quan hệ với Nhật Bản. Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Nhật Bản mùa Xuân tới.

Đào Tùng- Lê Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm