Anh lệnh cho phi đội Tornado GR4 'truy sát' IS thêm 600 ngày nữa

05/08/2015 05:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -Ngày 4/8, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết nước này sẽ gia hạn hoạt động không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq thêm một năm, tới tháng 3/2017.

Trả lời phỏng vấn nhân chuyến thăm thủ đô Baghdad (Iraq), ông Fallon nói: "Chúng tôi muốn đảm bảo duy trì nhịp độ tác chiến mang tính quyết định này, do đó chúng tôi sẽ gia hạn cho Phi đội số 12 thêm 1 năm, đến tháng 3/2017".


Máy bay cường kích Tornado GR4

Tuyên bố trên cho thấy đây là lần gia hạn thứ 2 đối với phi đội máy bay cường kích Tornado GR4 cũ kỹ hiện đang đồn trú tại Cyprus.  Như vậy, phi đội này sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh 'truy sát' IS thêm gần 600 ngày nữa.


Máy bay cường kích Tornado GR4 nhắm bắn một xe tải quân sự của IS và tiêu diệt trong nháy mắt

Hiện nay, các máy bay cường kích Tornado đang tiến hành hoạt động không kích, trinh sát và giám sát trên bầu trời Iraq như một phần trong các chiến dịch của liên quân do Mỹ đứng đầu. Tuy nhiên, cho đến nay Anh vẫn chưa tham gia chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu ở Syria.

PV


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm