Ấn Độ và Trung Quốc khởi động các cuộc đàm phán cấp cao

24/02/2014 09:30 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn hãng tin PTI (Ấn Độ) ngày 23/2 cho biết Ấn Độ và Trung Quốc chuẩn bị thúc đẩy nhiều cuộc đối thoại cấp cao trong năm nay về một loạt vấn đề chiến lược, trong đó có quốc phòng, kinh tế nhằm củng cố quan hệ song phương.

Ngày 24/2, cuộc đối thoại quốc phòng thường niên giữa Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ R.K.Mathur và Phó Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Vương Quán Trung (Wang Guanzhong) diễn ra tại New Delhi sẽ tập trung tìm giải pháp tăng cường xây dựng lòng tin giữa lực lượng vũ trang hai nước, trong bối cảnh song phương đã ký Hiệp định hợp tác quốc phòng biên giới hồi năm ngoái.

Ngoài ra, hai bên sẽ bàn về các vấn đề liên quan đến quốc phòng, trong đó có chương trình trao đổi, huấn luyện và tập trận chung. Trung Quốc và Ấn Độ đã tiến hành cuộc tập trận thường niên lần thứ 3 hồi năm ngoái sau 5 năm gián đoạn. Cuộc tập trận chung năm nay dự kiến sẽ được tổ chức tại Ấn Độ.

Cuộc đối thoại quốc phòng năm nay diễn ra sau khi phái đoàn hai nước, do Cố vấn an ninh Ấn Độ Shivshankar Menon và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) dẫn đầu, tiến hành vòng đàm phán thứ 17 về vấn đề biên giới tại New Delhi ngày 10/2 vừa qua.

Hai bên cũng sẽ tiến hành cuộc đối thoại kinh tế chiến lược (SED) dự kiến diễn ra tại New Delhi từ 18-19/3 tới. SED sẽ thảo luận biện pháp tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực quan trọng như hạ tầng, công nghệ cao, quan hệ kinh tế, thương mại, hợp tác trong các hệ thống tài chính-tiền tệ quốc tế, thị trường hàng hóa, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm