Ấn Độ ấn định lại thời điểm phóng tàu thăm dò Mặt Trăng 2

19/07/2019 11:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) ngày 18/7 thông báo đã ấn định lại thời điểm phóng tàu thăm dò Mặt Trăng 2 sau khi hủy vụ phóng ban đầu sát giờ dự kiến do một sự cố kỹ thuật.       

Ấn Độ ra mắt tàu vũ trụ thám hiểm Mặt Trăng

Ấn Độ ra mắt tàu vũ trụ thám hiểm Mặt Trăng

Ngày 12/6, Chính phủ Ấn Độ đã ra mắt con tàu không gian dự kiến sẽ bắt đầu hành trình chinh phục Mặt Trăng trong tháng tới. Sự kiện này sẽ giúp Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư sau Trung Quốc, Mỹ và Nga thực hiện sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng.

Trên trang mạng Twitter, ISRO nêu rõ vụ phóng mới sẽ được thực hiện vào lúc 2 giờ 43 phút (4 giờ 13 phút giờ Việt Nam) sáng 22/7.   

Việc phóng Chandrayaan-2 ngày 15/7 bị hủy chỉ 56 phút 24 giây trước khi tên lửa rời bệ phóng sau khi phát hiện một vấn đề kỹ thuật trong tên lửa đẩy mạnh nhất của Ấn Độ có tên GSLV-Mk-III. Các nhà khoa học của ISRO sau đó đã đánh giá tính nghiêm trọng của vấn đề và phát hiện sự cố đối với hệ thống nén helium ở tầng nhiên liệu.  

Chú thích ảnh
Tàu không gian Chandrayaan-2 của Ấn Độ tại Bangalore ngày 12/6/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tàu thăm dò Mặt Trăng 2 sẽ thực hiện nhiệm vụ phân tích khoáng vật, vẽ bản đồ bề mặt và tìm kiếm nước trên hành tinh này. Các thiết bị được Chandrayaan-2 đưa lên Mặt Trăng gồm 1 phi thuyền, 1 thiết bị đổ bộ, 1 thiết bị tự hành để phục vụ sứ mệnh trên. Ước tính chi phí cho sứ mệnh này là 141 triệu USD. Ấn Độ hi vọng việc phóng tàu Chandrayaan-2 sẽ đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới, sau Nga, Mỹ, và Trung Quốc, đáp tàu vũ trụ xuống bề mặt Mặt Trăng.   

Hồi tháng 3, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa có thể bắn hạ vệ tinh mà qua đó, Thủ tướng Narendra Modi khẳng định năng lực trong lĩnh vực vũ trụ của Ấn Độ sánh ngang với cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc. Hiện Ấn Độ đang từng bước chuẩn bị kế hoạch đưa con người lên vũ trụ vào năm 2022, phấn đấu trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới thực hiện thành công sứ mệnh này.        

Tàu vũ trụ Chandrayaan-1 bay quanh Mặt Trăng vào năm 2008 và đã xác nhận sự tồn tại của nước trên hành tinh này. Năm 2013-2014, Ấn Độ đã phóng 1 vệ tinh bay quanh quỹ đạo Sao Hỏa.        

Huy Lê/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm