5 giờ sáng sinh viên tình nguyện gõ cửa từng phòng nhắc thí sinh đi thi

04/07/2014 10:30 GMT+7 | Thế giới

Sáng nay (4/7), ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, thị sát tại Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường ĐH Xây dựng.

Theo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, tính đến hôm nay, số thí sinh đến dự thi là 3.996/5.443 số thí sinh đăng ký dự thi ban đầu (đạt 70%). Với việc bố trí gần 400 cán bộ, giáo viên coi thi thì theo khảo sát ban đầu, tại các phòng thi các thí sinh đã bước vào môn thi đầu tiên một cách nghiêm túc.

Lãnh đạo nhà trường báo cáo: Buổi thi đầu tiên không có thí sinh nào đến muộn. Khu vực an ninh trong và ngoài đã được nhà trường đảm bảo tốt. Trong đợt thi này, nhà trường đã huy động hàng trăm sinh viên và các lực lượng tình nguyện tư vấn, hướng dẫn cho thí sinh và người nhà tìm nhà trọ, chỉ đường,...


Ông Mai Văn Trinh (ngoài cùng bên trái) và đoàn công tác kiểm tra, thị sát tại Hội đồng thi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

“Ngay trong sáng nay, 5 giờ sáng thì các bạn sinh viên tình nguyện đã đến gõ cửa từng phòng, nhắc nhở thí sinh đi thi, tránh ngủ quên”, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Minh cho biết.

Tại điểm thi Trường ĐH Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng thi TS. Lê Văn Thành cho biết: Năm nay trường tổ chức 12 địa điểm thi (Hà Nội: 9 điểm, Hải Phòng: 1 điểm, Vinh: 1 điểm, Quy Nhơn: 1 điểm). Cụ thể có 270 phòng thi, với 757 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh. Trường đã huy động được 400 sinh viên tình nguyện và hỗ trợ 200 chỗ ở miễn phí cho các thí sinh.

“Tính đến sáng hôm nay (ngày 4/7), có 6.011 thí sinh đến trường dự thi/9.229 hồ sơ đăng ký (đạt 65,13%). Trong đó, tổng số thí sinh tại Hà Nội là 5.360/8.086 hồ sơ đăng ký”

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng (Bộ GD&ĐT) - lưu ý lãnh đạo các trường tiếp tục nhắc nhở học sinh quy chế, đảm bảo khâu thu bài và bảo quản bài thi theo đúng quy trình bảo mật.

Đặc biệt, tăng cường công tác an ninh trong những ngày cuối. Sẵn sàng các phương án xử lý các trường hợp xấu nhất xảy ra ví dụ như thí sinh ốm đau,…

Đồng thời, sau khi kết thúc đợt thi này, trường cần rút kinh nghiệm cho đợt thi thứ hai. Các Hội đồng thi cũng cần cảnh giác các hình thức gian lận thi cử và các thiết bị công nghệ không được mang vào phòng thi.

Theo Minh Phong
GD&TĐ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm