30 thi thể chết ngạt trong tàu cá

30/06/2014 16:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm nay (30/6), hãng tin BBC loan báo, nhà chức trách Italia vừa phát hiện 30 thi thể trên một chiếc tàu chở hàng trăm người nhập cư trái phép đang tiến về phía nam bờ biển Sicily.

Hải quân Ý đã tìm thấy khoảng 30 thi thể được cho là chết ngạt trong một chiếc thuyền đánh cá chở 600 người di cư từ bờ biển Bắc Phi đổ thị trấn Pozzallo, phía nam vùng tự trị Sicily.

Số vụ tai nạn khiến người di cư bất hợp pháp vào Italia thiệt mạng đang ngày càng tăng.

Hãng thông tấn Ansa của Italia báo cáo sự việc kinh hoàng được phát hiện khi các nhân viên cứu hộ lên tàu sơ tán những người gặp nạn, trong đó có hai phụ nữ đang mang thai. 

Truyền thông Ý dẫn lời nhà chức trách khẳng định trong năm nay, hơn 60.000 người di cư đã đổ bộ vào miền nam quốc gia nam châu Âu, có khả năng sẽ phá vỡ kỷ lục 63.000 người nhập cư bất hợp pháp vào nước này năm 2011.

Italia từng nhiều lần kêu gọi EU hỗ trợ ngăn chặn người nhập cư trái phép tràn vào nước này nhưng tình hình vẫn chưa có nhiều thay đổi.

BBC cho rằng, Ý không những đang mang trên mình vấn nạn người di cư tràn vào không thể kiểm soát, mà còn đối mặt với áp lực dân nhập cư trái phép thiệt mạng trên đường di chuyển qua những khu vực nguy hiểm ở Địa Trung Hải.

Đầu tháng này, ít nhất 39 người đã chết đuối sau khi chiếc thuyền chở dân di tản từ Lybia vào nước này bị lật úp vì quá tải ở vùng đảo Lampedusa của Ý. 

Tháng 10 năm ngoái, một chiếc thuyền mang chở dân nhập cư trái phép cũng bị đắm ngoài khơi Lampedusa khiến 360 người thiệt mạng, hãng tin của Anh cho hay.

Dương Trần
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm