Tin nóng bóng đá tối 8/12: Pháp đau đầu trước trận gặp Anh ở World Cup

08/12/2022 20:28 GMT+7 | World Cup 2022

Tin nóng bóng đá tối 8/12: Hai vấn đề của Pháp trước trận gặp Anh ở World Cup. Uruguay thuê người quen Messi bảo vệ 4 cầu thủ…

Hai vấn đề của Pháp trước trận gặp Anh ở World Cup

Vào lúc 2h ngày 11/12 (giờ Việt Nam), Pháp sẽ đối đầu tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2022. Trước trận cầu này, truyền thông Anh đã chỉ ra 2 vấn đề tuyển Pháp đang gặp phải.

Thứ nhất, đó là rắc rối nội bộ liên quan tới Benjamin Pavard. Đã xuất hiện đồn thổi cho rằng Pavard có mâu thuẫn với huấn luyện viên Deschamps nên bị loại khỏi đội hình thi đấu chính thức của tuyển Pháp ở những trận đấu vừa qua. Thứ hai là tình trạng chấn thương của siêu sao Kylian Mbappe. Mbappe đã bỏ lỡ buổi tập mở của Pháp vào thứ Ba, làm dấy lên mối lo ngại rằng anh có thể không có mặt trong trận gặp "Tam sư". Ngôi sao của Paris Saint-Germain hiện đang tập hồi phục trong phòng gym thay vì tập luyện bên ngoài với các đồng đội. Được biết, Mbappe gặp vấn đề về mắt cá chân.

Tin nóng bóng đá tối 8/12: Hai vấn đề của Pháp trước trận gặp Anh ở World Cup - Ảnh 2.

Uruguay thuê người quen Messi bảo vệ 4 cầu thủ

Liên đoàn bóng đá Uruguay (AUF) đã thuê luật sư thể thao người Argentina Ariel Reck để bảo vệ Jose Maria Gimenez, Diego Godin, Fernando Muslera và Edinson Cavani sau khi FIFA mở thủ tục kỷ luật đối với 4 cầu thủ này nhằm xem xét hành vi của họ trong trận đấu với Ghana hôm 2/12.

Các cầu thủ Jose Maria Gimenez, Edinson Cavani, Fernando Muslera và Diego Godin đều có khả năng đối mặt với các án phạt nếu vi phạm bộ quy tắc kỷ luật của FIFA liên quan đến hành vi xúc phạm và cư xử không đúng mực.

AUF kỳ vọng rằng tài năng của luật sư Ariel Reck sẽ giúp các cầu thủ của họ thoát án phạt. "Chúng tôi đã nói chuyện với Reck khi FIFA thông báo cho chúng tôi và anh ấy ngay lập tức bắt tay vào việc", Gaston Tealdi, phó chủ tịch AUF, cho biết.

Reck từng bảo vệ  cho Lionel Messi khi siêu sao người Argentina bị treo giò 3 trận vì xúc phạm trọng tài trong trận gặp Chile năm 2017. Luật sư này đã giúp hủy bỏ phán quyết, qua đó Messi có thể tiếp tục thi đấu ở vòng loại World Cup 2018.

Tin nóng bóng đá tối 8/12: Hai vấn đề của Pháp trước trận gặp Anh ở World Cup - Ảnh 3.

Ghế huấn luyện viên tuyển Anh được đảm bảo

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) muốn huấn luyện viên Gareth Southgate tiếp tục dẫn dắt đội bóng dù kết quả trận gặp Pháp có ra sao đi nữa.

Hợp đồng hiện tại của HLV Southgate với FA có thời hạn đến EURO 2024. Tuy nhiên, tờ Daily Mirror cho biết ông Southgate có thể rời tuyển Anh ngay sau World Cup 2022. HLV này dường như đã sẵn sàng cho những thử thách mới ở cấp CLB nhưng FA hy vọng có thể thuyết phục ông tiếp tục gắn bó cùng "Tam sư".

Southgate được bổ nhiệm làm HLV tuyển Anh vào năm 2016. Dưới sự dẫn dắt của Southgate, tuyển Anh đứng hạng tư ở World Cup 2018, giành vị trí á quân EURO 2020, xếp hạng ba UEFA Nations League 2018/19.

Tin nóng bóng đá tối 8/12: Hai vấn đề của Pháp trước trận gặp Anh ở World Cup - Ảnh 4.

SVĐ World Cup được chuyển đến Uruguay

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng 4-1 của tuyển Brazil trước Hàn Quốc, các xe tải và xe nâng đã có mặt để bắt đầu công việc tháo dỡ sân 974. Đây là sân đấu đặc biệt nhất World Cup 2022 bởi nó được tạo thành từ việc xếp 974 container lại với nhau. Sân vận động này có sức chứa 40.000 người, đã tổ chức 7 trận đấu tại World Cup 2022.

Theo tiết lộ của tờ The Sun (Anh), sau khi tháo dỡ, toàn bộ vật liệu linh kiện của sân 974 sẽ được chuyển đến để lắp ráp lại tại Uruguay để phục vụ cho World Cup 2030.

Uruguay đang liên minh cùng các quốc gia Nam Mỹ khác để đăng cai World Cup 2030. Sau World Cup 2022, sân 974 nhiều khả năng sẽ bị bỏ phí. Vì thế, Uruguay đề xuất với phía Qatar di chuyển sân 974 đến đất nước của họ để xây dựng lại.

Tin nóng bóng đá tối 8/12: Hai vấn đề của Pháp trước trận gặp Anh ở World Cup - Ảnh 5.

MU hỏi mua ngôi sao World Cup

Truyền thông Anh đưa tin, MU đã bắt đầu kế hoạch chiêu mộ Cody Gakpo- tiền đạo 23 tuổi đang gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2022 trong màu áo tuyển Hà Lan.

Gakpo không phải cái tên xa lạ với MU. Hè 2022, Quỷ đỏ từng tiếp cận Gakpo trong quá trình tìm kiếm một tiền đạo. Tuy nhiên, họ sau đó đã chuyển hướng tập trung vào Antony.

Hai câu lạc bộ Leeds và Southampton sau đó ngỏ ý mua Gakpo nhưng PSV từ chối lời đề nghị 26 triệu bảng, cộng thêm 11 triệu bảng phụ phí mà Leeds gửi đến. Giờ đây, giá trị của Gakpo đã tăng lên từng ngày nhờ màn trình diễn chói sáng ở Qatar. Giờ mức giá Cody Gakpo đã tăng lên gần 50 triệu bảng. Ngoài MU, Arsenal, Newcastle hay PSG cũng quan tâm đến ngôi sao tuyển Hà Lan.

Tin nóng bóng đá tối 8/12: Hai vấn đề của Pháp trước trận gặp Anh ở World Cup - Ảnh 6.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm