Váy áo mỹ nhân showbiz: Cuộc chiến “phù hoa”

19/10/2012 14:00 GMT+7 | Người đẹp

Trong “lịch sử showbiz Việt” chưa từng bao giờ nghề đi dự tiệc lại thịnh đến thế! Hệ quả là cuộc chiến váy áo giữa các mỹ nhân showbiz nóng bỏng từng ngày…

Từ vedette được trả tiền, đến khách mời danh dự (chuyên dự tiệc không thù lao, hay cùng lắm được tặng quà), cứ bước chân vào chốn tiệc tùng là đều cố làm sao để mình xuất hiện nổi thật nổi. Mà người ta chỉ nhớ người nổi bật nhất, ai nhớ đến người nổi bật thứ hai, thứ ba… Thế nên thực sự ra trong cái chốn phù hoa đầy ắp những nụ cười lịch lãm đó, là một cuộc chiến ngầm, mà vũ khí chủ lực và công khai là váy áo. Khi cuộc chiến ngầm càng leo thang thì các quy tắc càng phức tạp.

Quy tắc 1: Nói không với hàng nhái

Phong trào xài hàng hiệu để xuất hiện giữa chốn hoa chen đua thắm ở những buổi events mới chỉ xuất hiện gần đây thôi, nhưng nhanh chóng thành nóng bỏng. Thậm chí giới showbiz ở Hà Nội, trước nay rất xa lạ với việc mặc đầm dạ hội, kiểu cách cầu kỳ đi tiệc, thì giờ cũng bắt đầu tỏa sáng không biết mệt mỏi.



Hoa hậu Mai Phương Thúy


Thời chưa xa, các mỹ nhân showbiz, trong đó vừa có hoa hậu, hoa khôi, người mẫu, cứ nghĩ vì sẵn có vóc dáng đẹp nên chẳng việc gì phải mua đồ hiệu mặc cho tốn tiền, cứ chọn những mẫu thiết kế của những nhà tạo mẫu trong nước, hoặc ai đó chịu khó thì tự đi lấy mẫu đẹp trên mạng, rồi mang qua thợ may quen.

Nhưng quy tắc “Nói không với hàng nhái” nổi lên như là quy tắc số 1 được khắc vào tâm khảm giới chuyên nghề dự tiệc, bắt đầu từ khi Tăng Thanh Hà gần như liên tiếp, mặc hai chiếc đầm được cho rằng giống y chang mẫu của nhãn hiệu Elie Saab. Cư dân mạng sành sỏi thời trang bắt đầu vào cuộc mổ xẻ, các báo mạng không ngừng lên án Công Trí, nhà thiết kế riêng của Tăng Thanh Hà là đã “copy chất xám”.

Khi sự việc có vẻ căng quá, Tăng Thanh Hà đã phải cử người đại diện lên tiếng đính chính rằng: Hai chiếc váy đó, cô mua tại nước ngoài, và không biết đó là hàng nhái.

Sau sự cố thời trang đó, Tăng Thanh Hà rất ít khi mặc đồ hiệu, hoặc hạn chế mặc những trang phục ồn ào để khiến dư luận phải quan tâm, cô trở nên giản dị bất ngờ. Đó là chiến lược không hề đáng ngạc nhiên với những ai biết rõ tính cách của Hà Tăng, nhẹ nhàng và kín đáo.

Quy tắc 2: Hy sinh thân mình, bảo vệ nhà thiết kế đến cùng

Từ nghi án hàng nhái của Tăng Thanh Hà, sau mỗi một cuộc vui, showbiz Việt lại có một cơ số mỹ nhân bị khui ra ánh sáng cái lỗi mặc đồ nhái. Đến ngay cả Thanh Hằng, sau khi diện bộ váy trong một chương trình thời trang định kỳ quay hình cũng bị đưa ra bàn luận, là mẫu Thanh Hằng mặc giống y chàng mẫu mới nhất của Versace mà Angelina Jolie mặc tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2012.

Sự cố đó khiến Thanh Hằng sau này cũng rất cẩn thận trong việc lựa chọn nhà thiết kế để trình diễn trang phục.

Rồi cả Hồ Ngọc Hà, mỹ nhân nổi tiếng và được tiếng giàu có số 1 showbiz, được coi là biểu tượng thời trang của showbiz Việt cũng một lần vướng vào scandal thời trang. Trong đêm nhận giải Cống Hiến, Hồ Ngọc Hà đã làm cho giới truyền thông phát sốt vì bộ váy đẹp với xu hướng mới nhất. Nhưng đến khi lên internet, nó đã bị phát hiện là đạo mẫu mới nhất của Elie Saab và Louis Vuitton với màu hồng pastel và họa tiết ren cánh hoa cúc đục lỗ.


Hồ Ngọc Hà và chiếc váy đẹp đẹp gây xôn xao

Ngay lập tức, Hồ Ngọc Hà chữa quê  cho Công Trí bằng cách nhận lỗi về phía mình, và nói rằng mẫu đó chính Hồ Ngọc Hà yêu cầu Công Trí  “đạo”. Dám làm dám chịu!

Có lẽ từng đó tai nạn xảy ra cũng khiến các mỹ nhân có tiếng của showbiz Việt càng cẩn thận và dè chừng khi chọn váy áo đi dự tiệc, cũng như xuất hiện chỗ đông người.

Quy tắc 3: Luôn dự trữ vũ khí bí mật cho những trận đại chiến thời trang

Nếu như Lý Nhã Kỳ gây ồn ào bởi số lượng trang sức kim cương cô đeo trên người mỗi khi xuất hiện ở đám đông, thì cho đến giờ, cô mới chỉ gây ấn tượng với 2 chiếc váy được coi là đắt nhất, đều của nhãn hiệu Alexander McQueen, với giá mỗi cái lên đến gần tỉ đồng.

Lý Nhã Kỳ trong một thiết kế của nhãn hiệu Alexander MeQueen mà cô yêu thích

Nhưng Lý Nhã Kỳ tiết lộ, hiện giờ cô vẫn đang giữ trong tủ quần áo bí mật của mình hai chiếc váy rất đẹp của Alexander McQueen được mua tại Hong Kong với giá 600 triệu một chiếc, để dành cho một sự kiện nào đó thật đặc biệt sắp tới. Một trong 2 chiếc váy đó nằm trong BST mà ngôi sao Jessica Chastain từng mặc trong lễ trao giải Oscar 2012.

Toàn bộ giày dép và trang phục của Lý Nhã Kỳ đều được Enigma tại Hong Kong đặt từ Ý về. Cô tiết lộ cũng đã đến làm việc với đại diện Elie Saab tại Hong Kong, nhưng những chiếc váy trong BST Xuân Hè 2012 mới nhất chỉ có thể bán tại Pháp. Bất kể khách hàng nào của Elie Saab cũng phải bay đến Pháp một lần để lấy số đo và nghe sự tư vấn của nhà thiết kế. Ngay cả khách hàng VIP như Phạm Băng Băng cũng phải theo quy trình đó.

Mai Phương Thúy, với chiều cao 1m79, bất kỳ trang phục nào được cô mặc đều đẹp hơn gấp nhiều lần. Mai Phương Thúy trong một sự kiện thời trang cũng từng mang trên mình chiếc váy của Gucci giá hơn 200 triệu đồng, chiếc váy này cùng mẫu với chiếc váy của Paris Hilton, Jennifer Lopez, Magiie Q đã từng mặc khắp các sự kiện toàn thế giới. Ngay sau đó, Thúy đi Hong Kong, cô tiếp tục thửa cho mình chiếc váy của Elie Saab hơn 300 triệu đồng. Mai Phương Thúy tiết lộ, đó mới chỉ là hàng loại bình thường nhất của hãng thời trang này, còn những bộ mà Phạm Băng Băng mặc lên hình trên toàn thế giới, có chiếc lên đến 3 tỉ đồng tiền Việt.

Quy tắc 4: Nhớ rằng, váy cuối cùng chỉ là váy!


Đa phần các mỹ nhân đều phải tự gom góp tài chính từ nhiều nguồn khác nhau để tậu váy khủng cho mình, cũng không loại trừ có nhiều cô được tặng.

Vì nếu tính giá event khủng như Mai Phương Thúy, Lý Nhã Kỳ, Jennifer Phạm, Thanh Hằng, cũng không thể đủ được số tiền mua một chiếc váy hoặc bộ kim cương họ mang. Chính vì vậy, nhiều mỹ nhân không chứng minh được mình thực sự giàu có lại dùng quá nhiều đồ hiệu thì đều dễ bị đặt câu hỏi. Thậm chí, Ngân Khánh từng tâm sự, giờ cô ra đường không mặc và mang đồ của những nhãn hiệu nổi tiếng, để người ta khỏi có cớ suy luận.

Không phải ai cũng may mắn như Thanh Hằng khi được nhãn hàng Salvatore Ferragamo mời làm gương mặt đại diện tại Việt Nam. Chính vì thế gần đây Thanh Hằng luôn tự tin xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc với những chiếc váy cả trăm triệu đồng mà không cần suy nghĩ ai sẽ kiểm chứng tài chính của cô. Theo phía khách hàng, Thanh Hằng bắt buộc phải chọn đồ của nhãn hiệu khi xuất hiện trong các sự kiện lớn, cô sẽ được trả tiền cao. Sau đó, trở về showroom để bán cho khách. Một cách PR rất khôn ngoan.

Ngoài ra những cái tên “chăm” xài đồ hiệu còn phải để đến diễn viên múa Linh Nga, Á hậu Ngọc Oanh, siêu mẫu Thái Hà, diễn viên Đinh Ngọc Điệp, Hoa hậu Thùy Dung, ca sĩ Minh Hằng, Thủy Tiên… Họ đều sử dụng đồ hiệu như một chứng chỉ cho đẳng cấp thanh lịch của mình.

Cuộc chiến thầm lặng này có thể sẽ càng ngày càng căng thẳng khi mỹ nhân Hoa ngữ Phạm Băng Băng vẫn cứ nhởn nhơ khoe quần áo đẹp, khiến không ít mỹ nhân Hoa ngữ và cả mỹ nhân Việt ấp ủ một ngày vượt mặt.

Nhưng cũng không ít mỹ nhân dừng bước tại cuộc chiến phù hoa với quy tắc số 4 thầm lặng: Nhớ rằng, váy cuối cùng chỉ là váy!

Theo Người đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm