Tranh 'triệu đô' bị thất lạc của Leonardo da Vinci được đưa về Italy

11/02/2015 14:57 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Bức chân dung Isabella d’Esteđược cho là của danh họa Phục hưng Leonardo da Vinci và từng bị thất lạc trong nhiều thế kỷ, vừa được đưa trở về Italy. 

Tranh vẽ Isabella d’Este, một phụ nữ có vai vế dưới thời Phục hưng. Hồi năm 2013, cảnh sát đã thu giữ kiệt tác này, sau khi nó được tìm thấy trong một ngân hàng ở Thụy Sĩ. Tranh nằm trong một hòm chứa cùng khoảng 400 tác phẩm nghệ thuật khác.


Danh họa Phục hưng Leonardo Da Vinci

Tuy nhiên khi cảnh sát tìm tới ngân hàng để thu giữ bức tranh thì nó đã biến mất bí ẩn. Hồi năm ngoái, tranh đã xuất hiện trở lại. Cảnh sát Italy đã phát hiện nó khi điều tra một vụ gian lận bảo hiểm ô tô. Họ thấy một luật sư ở Pessaro đang tìm cách bán tranh cho một quỹ đầu tư ở Anh với giá 137 triệu USD nên đã lập tức ra tay can thiệp. 


Bức chân dung Isabella d’Este

Trước đó, việc ai vẽ bức Isabella d’Este đã là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Các chuyên gia sử dụng công nghệ xác định niên đại bằng carbon phóng xạ, thấy rằng tranh ra đời từ năm 1499. Họ nhận thấy lớp sơn lót trong tranh có thành phần giống với loại sơn mà Da Vinci vẫn hay sử dụng.

Ông Carlo Pedretti, một chuyên gia về Da Vinci thuộc trường Đại học California, nói rằng kết quả phân tích cho thấy bức chân dung này rõ ràng là tác phẩm của danh họa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ý nghi ngờ về điều này. Theo họ, tranh là sản phẩm của các học trò Da Vinci.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm