Thi tuyển phương án kiến trúc Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

12/02/2014 14:00 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 12/2, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị thuộc Đại học Xây dựng giới thiệu cuộc thi “Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội”.

Cuộc thi tuyển chọn phương án thiết kế tốt nhất nhằm mục đích xây dựng một không gian văn hóa cộng đồng hài hòa về kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật trong một tổng thể khu Trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình. Đồng thời tổ chức một không gian kiến trúc cảnh quan nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục tuyên truyền, quảng bá và phát triển du lịch.

Thông qua cuộc thi, sẽ phát huy cao hơn nữa tác dụng giáo dục cộng đồng, tuyên truyền, quảng bá tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế về khu vực Hoàng thành Thăng Long, về Thủ đô Hà Nội văn hiến. Phương án kiến trúc phải đáp ứng yêu cầu về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu Di tích Hoàng thành Thăng Long trong mối liên kết và phát triển bền vững với khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình.

Hội đồng tuyển chọn gồm, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam… cùng các chuyên gia trong nước, quốc tế có chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, khảo cổ và bảo tồn di sản văn hóa.

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo các đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc trong và ngoài nước. Thời gian nhận bài thi từ nay đến hết ngày 10/4/2014. Các phương án dự thi sẽ được trưng bày, triển lãm từ ngày 30/4/2014. Có 6 giải thưởng từ giải nhất tới khuyến khích, trong đó mức thưởng cao nhất tới 300 triệu đồng.

Đinh Thị Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm