Sách mới: 'Một cuộc gặp gỡ của Milan Kundera'

25/08/2013 07:42 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Milan Kundera (sinh 1929 tại Tiệp Khắc, hiện mang quốc tịch Pháp) là tác gia lớn của thời đại chúng ta, người “bị giải Nobel văn học chê”, bởi luôn vào chung khảo nhưng chưa được trao giải.

Ông quan trọng ngay cả với độc giả tại Việt Nam, hơn 10 tác phẩm đã được phát hành, nổi tiếng nhất là Sự bất tử, Bản nguyên, Đời nhẹ khôn kham, Những mối tình nực cười…, đi vào vô số luận văn cử nhân, thạc sĩ.



Tập tiểu luận Một cuộc gặp gỡ (Nguyên Ngọc dịch, NXB Văn học, 8/2013) tiếp nối tinh thần của hai cuốn Nghệ thuật tiểu thuyết (NXB Đà Nẵng, 1998) và Tiểu luận (NXB VHTT, 2001) khi đề cập đến khá nhiều vấn đề đã trở thành suy niệm dài lâu của Milan Kundera, đó là hiện sinh và mỹ học, là các tác gia bậc thầy như Rabelais, Janacek, Fellini, Malaparte…

Cuốn sách cho thấy trí tuệ uyên bác của tiểu thuyết gia này, nó trải rộng từ hội họa, âm nhạc, văn chương cho đến triết lý, nghệ thuật, chính trị, huyền thoại, tình bạn… Vẫn dùng phương pháp xâu chuỗi tất cả bằng các từ khóa có tính chất “mẫu gốc” (archytype) của nền văn minh Tây phương, sách là cuộc viễn du, tưởng nhẹ nhàng từ thời truyền thuyết đến đương đại, nhưng lại sâu lắng nhờ các ý tưởng sát sườn của vấn đề.

Bên cạnh những tác giả và những tác phẩm nổi trội, Milan Kundera còn dành nhiều trang đề cập đến các tác giả, tác phẩm, các vấn đề lý thú nhưng đang bị đời sống lãng quên, với những nhận định đầy sức nặng. Với một nền lý luận và phê bình còn non yếu, những tiểu luận như Một cuộc gặp gỡ sẽ giúp mở ra những chân trời nhận thức và tư duy mới, đặc biệt với giới cầm bút.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm