Quả bóng vàng 2008: "Cuộc chiến" nội bộ của Tây Ban Nha?

02/07/2008 19:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- Báo chí Tây Ban Nha đưa tin sau thắng lợi của đội tuyển nước này tại Euro 2008 tại Áo và Thụy Sỹ có thể sẽ có tới 4 cầu thủ Tây Ban Nha tranh các danh hiệu cá nhân như Quả bóng Vàng của châu Âu và Cầu thủ Xuất sắc nhất thế giới của FIFA.

Người đầu tiên là tiền đạo Fernando Torres, cầu thủ xuất sắc thứ hai của Giải ngoại hạng Anh và là chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất ngay từ năm ra mắt đầu tiên, với 32 bàn cho Liverpool và bốn bàn cho ĐTQG, trong đó có bàn thắng lịch sử đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch tại Euro-2008.

Iker Casillas, được coi là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay, có thể “thi đua” với Le Yashin, người trấn giữ khung thành duy nhất giành được danh hiệu nói trên năm 1963. Là nhà vô địch La Liga (giải Quốc gia), Vô địch EURO và ứng cử viên vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha, Iker Casillas cũng giành danh hiệu là thủ môn bị thủng lưới ít nhất tại La Liga và tại Euro.
 
Xavi là một trong các ứng cử viên cho các danh hiệu năm 2008

Bàn thắng, khả năng thu hồi bóng và chuyền bóng là phẩm chất của Xavi Hernandez, tiền vệ đã ghi chín bàn thắng mùa này cho Barcelona và sáu bàn cho ĐTQG. Xavi cũng đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Euro-2008.

Cuối cùng là tiền đạo David Villa, Vua phá lưới Euro 2008, người đã cùng CLB Valencia giành Cúp quốc gia và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Cả bốn cầu thủ nói trên đều sẽ phải đương đầu với cùng một đối thủ, đó là siêu sao Cristiano Ronaldo, Chiếc giày Vàng, Nhà vô địch Premier League và Nhà vô địch Champions League.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm