Nhiều câu hỏi chất vấn từ bãi rác Đa Phước

09/07/2009 08:30 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH) - Hôm qua 8/7, tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 16, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được các đại biểu HĐND chấn vấn nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

Trong đó, các đại biểu đặc biệt quan tâm về hoạt động của bãi rác Đa Phước sau khi xảy ra “sự cố” phát sinh ruồi và mùi hôi từ đây. Trong đó, đại biểu Dương Văn Nhân, đặt vấn đề: Khi lãnh đạo thành phố đi đến kiểm tra bãi rác Đa Phước thì môi trường ở đây tốt. Nhưng sau khi lãnh đạo về thì một thời gian ngắn sau đó, tình trạng nước thải, mùi hôi và ruồi phát sinh. Vậy trách nhiệm của Sở TN&MT sẽ làm gì để khắc phục tình trạng môi trường ở Đa Phước cũng như có định hướng mở rộng bãi rác này trong thời gian tới? Nếu như tình trạng này kéo dài, người dân quanh khu vực bãi rác mong muốn rằng lãnh đạo thường xuyên xuống khu vực này được không?

Đại biểu Thân Thượng Mãn trình bày khá dài về quan điểm của mình: Theo báo cáo của UBND TP, Sở TN&MT cho rằng bãi rác Đa Phước là mô hình đẹp nhất, tốt nhất. Thậm chí có báo cáo cho rằng đây là bãi rác tốt nhất Đông Nam Á, không biết có đúng như vậy hay không? Nhưng khi xem xét hoạt động của bãi rác, thì đây là dự án làm thất thu ngân sách khá lớn. Vì, theo phương án đầu tư dự án là 90 triệu USD với công suất 3.000 tấn rác/ ngày và thành phố phải trả phí 16,4 USD/ 1 tấn rác. Như vậy, mỗi ngày thành phố phải chi 50.000 USD và 1,5 triệu USD/ 1 tháng, đây là con số khổng lồ. Với mức giá 16,4 USD/ 1 tấn rác được tính toán trên cơ sở công suất thiết kế khi chủ đầu tư dự án đã đầu tư đạt 90 triệu USD.

Nhưng hiện nay, chủ đầu tư chỉ mới đầu tư khoảng 50% số lượng, đạt khoảng 51 triệu USD. Mà hiện nay, thành phố đang phải trả với mức 16,4 USD/ 1 tấn thì xin được giải trình của Sở TN&MT rõ vấn đề này. Bên cạnh, chủ đầu tư dự án hứa hẹn, mà giám đốc Sở TN&MT trình bày về việc làm phân compose, nhưng hiện nay chỉ là phương pháp chôn lấp và không phân loại rác đầu nguồn. Đây là cái thất thu rất lớn cho ngân sách nhà nước và tiền của nhân dân. Trong khi nhìn lại các bãi rác khác, như bãi Thành Công tại Phước Hiệp, huyện Củ Chi cũng làm phân compose và thành phố chỉ trả 9 USD/ 1 tấn. Tại sao thành phố phải trả cho bãi rác Đa Phước với giá cao gấp đôi... Vấn đề môi trường tại bãi rác cũng diễn biến phức tạp, mùi hôi vẫn thường xuyên xảy ra và dịch ruồi phát triển. Đây là nguy cơ tiềm tàng rất dễ trở lại bất cứ lúc nào. Mặt khác, bãi rác Đa Phước đã hoạt động hơn 1 năm rưỡi mà không có bất cứ báo cáo kiểm tra chính thức từ cơ quan chức năng... Sự kiểm soát của các cơ quan chức năng đều bị vô hiệu hóa. Tại sao bãi rác này lại có quy chế đặc biệt như vậy?


Ông Đào Anh Kiệt, GĐ sở này cho biết: sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên, thậm chí đột xuất về hoạt động của bãi rác Đa Phước. Bãi rác Đa Phước được so sánh là bãi rác tốt nhất Đông Nam Á là chỉ so sánh với công nghệ chôn lấp. Ông Kiệt đã từng đi một số quốc gia trong khu vực và thấy rằng với công nghệ chôn lấp như vậy là tốt nhất, sắp tới sẽ còn có những công nghệ xử lý rác hiện đại hơn và với chi phí thấp hơn nữa. Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã có số liệu về tiến độ đầu tư của Cty VWS vào bãi rác Đa Phước đã đạt tới con số 51 triệu USD. Tuy nhiên, ông Kiệt cho rằng đây là số liệu của doanh nghiệp và nếu UBND TP cho phép thì Sở TN&MT mới được phép công bố. Hiện nay tại bãi rác Đa Phước, Cty VWS đang có 1 mô-đun xử lý nước rỉ rác với công suất 3.000 m3/ ngày, một trạm xử lý nước rỉ rác 260 m3/ ngày và với tiến độ thi công “cấp tập” đến cuối năm 2009, bãi rác Đa Phước có trạm xử lý có công suất 1.200 m3/ ngày.

Tuy nhiên, đại biểu Võ Văn Sen, nêu kiến nghị đến HĐND về bãi rác Đa Phước: Yêu cầu thanh tra và kiểm toán về toàn diện hoạt động của bãi rác Đa Phước sau đó báo cáo lại HĐND. Trong khi đó, một số đại biểu khác đặt vấn đề nghi ngại về tính hiện đại của bãi rác Đa Phước. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng băn khoăn về mức giá mà thành phố phải trả cho mỗi tấn rác. Đại biểu Minh Quang đề nghị Sở TN&MT có văn bản cụ thể giải trình về mức giá 16,4 USD cho mỗi tấn rác này.


Anh Đức – Phan Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm