Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai “sinh đôi”

26/05/2011 07:49 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Sáng nay, 26/5, tại Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai đã tổ chức ra mắt hai tác phẩm mới: tập thơ Những ngôi sao hình quang gánh và tập sách du ký Từ tuyết đến mặt trời.


Đáng chú ý, Những ngôi sao hình quang gánh là tập thơ song ngữ Việt - Anh, được tác giả chuyển ngữ trong một năm qua, với sự giúp đỡ của nhà thơ, giáo sư Bruce Weigl gồm 54 bài thơ do tác giả tự tuyển chọn từ ba tập thơ riêng Trái cấm, Cởi gió và Hoa xương rồng. Trong đó bao gồm hơn 20 bài thơ mới nhất của tác giả cùng các bài thơ đã đoạt giải thưởng trong năm 2010. Nhiều bài thơ đã được đăng tải ở các tạp chí văn học uy tín ở Mỹ như: Consequence, Great River Review, Words Without Borders...



Tập Từ tuyết đến mặt trời (NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM, 2011) là một cuộc du ký của tác giả đến nhiều miền đất kỳ lạ trên thế giới... Đó là những câu chuyện có thật về những trải nghiệm trong mười chín rong ruổi trên độ cao hàng nghìn mét của xứ sở thần tiên Bhutan, bước một chân vào thế giới đạo Hồi của Bangladesh, du lịch bụi, lặn biển ở Australia, uống bia, xem bóng đá ở Đức, trượt tuyết ở Áo...

Sau khi ra mắt bạn đọc tại Hà Nội, Từ tuyết đến mặt trời sẽ cùng tác giả “du ký” vào TP.HCM và giao lưu với độc giả vào sáng ngày 4/6, trong khuôn khổ Ngày hội sản phẩm dịch vụ văn hóa - VietCulture 2011.

Hoàng Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm