Fernando Torres: ƯCV số một cho Quả bóng Vàng 2008

09/07/2008 17:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tạp chí L’Equipe, số cuối tuần của tờ hàng ngày L’Equipe, đã đánh giá tiền đạo đội tuyển Tây Ban Nha Fernando Torres là ứng cử viên số một cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2008.

Cùng trong danh sách ứng cử viên cho danh hiệu nói trên còn có siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, đứng ở vị trí số hai, tiếp theo là thủ môn xuất sắc nhất thế giới Iker Casillas (TBN), sau đó là “hiện tượng” của Euro 2008 Andrei Arshavin của Nga và tiền đạo Leo Messi của CLB Barcelona.

Do tờ L’Equipe cùng nằm trong tập đoàn xuất bản France Football, tạp chí đứng ra trao tặng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của các giải bóng đá quốc gia châu Âu, nên ý kiến của tờ này luôn có sức nặng cho quyết định chọn lựa Quả bóng Vàng sẽ tiến hành vào tháng 12 tới.

Sở dĩ “chú nhóc” Torres được coi là ứng cử viên số một bởi vì sát thủ này đã ghi tới 33 bàn thắng trong mùa bóng vừa qua cho câu lạc bộ Liverpool mà anh đang đầu quân đồng thời ghi bàn thắng quyết định đưa đội tuyển “bò tót” đăng quang vô địch Cúp Bóng đá châu Âu 2008 vừa qua.

Cristiano Ronaldo, cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện nay, chỉ đứng thứ hai do đã gây thất vọng lớn tại Euro 2008.

Việc đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch Euro-2008 cũng tạo điều kiện thuận lợi cho “người nhện” Iker Casillas, được coi là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay, đứng ở vị trí thứ ba, trên “hiện tượng” Arshavin và thiên tài bóng đá người Argentina Leo Messi.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm