ĐT Brazil dưới thời tân HLV Menezes: Vẫn không có chỗ cho Ronaldinho

27/07/2010 10:47 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Mới lên cầm quân ĐT Brazil, tân HLV trưởng Mano Menezes đã có những dự tính riêng cho những kế hoạch sắp tới của Selecao. Theo đó, thuyền trưởng của “vũ đoàn Samba” đã gọi tập trung khá nhiều gương mặt mới cho trận giao hữu với Mỹ tháng tới và ông bỏ qua những siêu sao như Ronaldo, Ronaldinho và Adriano.

Từng bị thất sủng dưới thời HLV Dunga, lần này, Rô “vẩu” tiếp tục không được HLV trưởng của ĐT Brazil đoái hoài trong trận ra mắt của Mano Menezes. Việc ông Mano Menezes làm ngơ với Ronaldinho có lẽ không phải là điều bất ngờ khi ông muốn tìm kiếm diện mạo mới cho Brazil. Hơn nữa, Ronaldinho đã 30 tuổi và với một đất nước có nhiều tài năng trẻ như Brazil thì việc đặt niềm tin vào một cầu thủ sắp lên hàng “lão tướng” xem ra không phải là giải pháp tối ưu với các nhà cầm quân. Với trường hợp của người học trò cũ Ronaldo, mới đây chính Rô “béo”, 34 tuổi, đã lên tiếng anh muốn từ giã sân cỏ nên ông Menezes cũng không phải quá bận tâm về một ngôi sao đã chuẩn bị “nghỉ hưu”.

Trong thành phần 24 cầu thủ của ĐT Brazil đá giao hữu với Mỹ, các ngôi sao vừa dự World Cup 2010 như Maicon, Lucio và Luis Fabiano đã được cho nghỉ xả hơi để ông Menezes thử nghiệm các cầu thủ khác, đặc biệt với nhiều gương mặt đang thi đấu tại Brazil. Đáng chú ý, tiền đạo đang khoác áo Milan, Alexandre Pato (bị loại khỏi đội hình đi Nam Phi) đã được triệu tập trở lại, và Selecao đã có sự xuất hiện của tài năng trẻ Neymar (từ Santos).















Tân HLV trưởng Mano Menezes - Ảnh Getty

 Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng cựu HLV của Corinthians hiểu được sức ép của bản thân khi dư luận trong nước đang chờ xem diện mạo của đội tuyển Brazil như thế nào sau thất bại ở World Cup 2010 và màn ra mắt của các vũ công Samba dưới tay ông thầy mới. Đặc biệt Brazil là nước chủ nhà của World Cup 2014 nên sự chuẩn bị ngay từ bây giờ của đội bóng từng 5 lần VĐTG lại càng bị “soi” nhiều hơn. Vì vậy, ngay ở cuộc họp báo ngày thứ hai (26/7), HLV Menezes đã cho biết: “Tôi biết rằng ở thời điểm này tôi giữ một trong những vị trí quan trọng nhất của đất nước này. Chúng tôi hy vọng tạo nên một Selecao có thể tiêu biểu cho tất cả những gì ở trên sân với khát vọng và giấc mơ của chúng tôi. Nhiệm vụ là khó khăn, nhưng chúng tôi phải chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có nhiều nỗ lực để làm điều đó”.

Trước đó, HLV Mano Menezes đã có những cảnh báo với các cầu thủ Brazil đang thi đấu ở châu Âu rằng một số ngôi sao sẽ không được chọn vào ĐTQG. “Chúng tôi sẽ không gọi các cầu thủ ở châu Âu vì họ ở đó và có nhiều sự chú ý từ giới truyền thông hơn. Khi một cầu thủ ở Brazil đang đá tốt, anh ta sẽ là một phần của Selecao”, HLV Mano Menezes cho hay. Theo trang Goal, Mano Menezes đã ngỏ ý ông muốn đội nhà chơi với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, đội hình được nhiều đội sử dụng ở World Cup 2010.

* Danh sách ĐT Brazil:

+ Thủ môn:  Victor (Gremio), Renan (Avai), Jefferson (Botafogo).

+ Hậu vệ: Daniel Alves (Barcelona), Rafael (Manchester United), Andre Santos (Fenerbahce), Marcelo (Real Madrid), David Luiz (Benfica), Henrique (Racing), Rever (Atletico-MG), Thiago Silva (Milan)

+ Tiền vệ: Sandro (Internacional), Ramires (Benfica), Lucas (Liverpool), Jucilei (Corinthians), Ganso (Santos), Ederson (Lyon), Hernanes (Sao Paulo), Carlos Eduardo (Hoffenheim)

+ Tiền đạo: Robinho (Santos), Diego Tardelli (Atletico-MG), Alexandre Pato (Milan), Andre (Santos), Neymar (Santos).

 

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm