Diễn biến điều tra scandal ở Nam Phi: Domenech bị Evra và Gallas sỉ vả

05/08/2010 11:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Những phiên điều trần vẫn đang tiếp tục, nhưng chân tướng sự việc vẫn chưa rõ ràng thêm được bao nhiêu. Sau khi lắng nghe lời khai của Phó GĐKT LĐBĐ Pháp (FFF) Jeans-Louis Valentin, các thành viên của Ban hội thẩm tiếp tục nghe các cầu thủ có mặt ở đồi Knysna trình bày. Cụ thể là Evra và Gallas.

Không có gì mới trong lời khai của cả 2: Họ đều tiếp tục chỉ trích HLV Raymond Domenech. Gallas bảo rằng “Ông ta làm việc mà không them đếm xỉa gì đến những gì chúng tôi nói. Ông ta cũng chẳng hề trao đổi với đội trưởng”. Thậm chí cả nguyên Chủ tịch FFF Jean-Pierre Escalettes cũng bị lôi vào: “Ông ta chẳng bao giờ vào phòng thay đồ khích lệ chúng tôi cả, đặc biệt là trước trận Pháp gặp Uruguay”.


Gallas và Evra, Ảnh Getty

Dự kiến trong hôm nay và ngày mai, tân Chủ tịch FFF Fernando Duchaussoy sẽ xem xét tất cả những lời khai mà Ban hội thẩm thu thập được trong vài ngày qua về vụ “xe Bus ở đồi Knysna”, và thời điểm muộn nhất mà Ủy ban kỷ luật phải công bố án phạt là từ 13-16/8. Thế nhưng với tình trạng hồ sơ điều tra mù mịt thế này, báo chí Pháp cũng phán đoán rằng sẽ chỉ có một vài cầu thủ mà vai trò cầm đầu nổi loạn đã lộ quá rõ như Evra hay Anelka bị trừng phạt.

Điều đáng băn khoăn nhất là những án phạt ấy không những phải đủ sức răn đe, mà còn không làm ảnh hưởng đến việc chuẩn bị nhân sự cho chiến dịch vòng loại EURO 2012, sẽ bắt đầu vào đầu tháng 9, của HLV Laurent Blanc. Hiện tại, có 3 hình thức phạt đang được cân nhắc: 1) Phạt cấm thi đấu (một đến 2 trận chính thức của tuyển Pháp; 2) Phạt tiền (mỗi cầu thủ đã tham gia vụ bỏ tập có thể sẽ bị phạt 200000 euro/ người, căn cứ theo hình ảnh đội tuyển bị làm hoen ố và khiến tiền từ các nhà tài trợ giảm sút); 3) Thực hiện nghĩa vụ với các hoạt động xã hội (có thể là… lao động công ích).

Ngày mai, ông Duchaussoy cũng sẽ gặp HLV Domenech để trao đổi lần cuối, trước khi hoàn tất hồ sơ vụ này. Cựu HLV trưởng của tuyển Pháp sẽ trở về làm việc ở Hội đồng kỹ thuật Quốc gia (DTN), vị trí mà ông từng đảm nhiệm trước khi ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng tuyển Pháp. Có lẽ ông Domenech sẽ không phải nhận bất kỳ án phạt nào, bởi scandal Nam Phi là do các cầu thủ trực tiếp gây ra.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm