Đại học Văn Hiến khai giảng lớp Thạc sĩ Văn học Việt Nam niên khóa 2013

23/11/2013 19:16 GMT+7 | Giáo dục


(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, ngày 22/11/2013, Trường Đại học Văn Hiến đã diễn ra Lễ Khai giảng lớp Thạc sĩ Văn học Việt Nam đầu tiên niên khóa 2013 - 2015 cho 45 bạn học viên.

Tham dự buổi lễ có TS Nguyễn Tấn Bình - Phó Hiệu trưởng nhà trường, TS. Hồ Quốc Hùng, Trưởng ban sau Đại học cùng toàn thể các thầy cô giáo Trường Đại học Văn Hiến và 45 bạn học viên của lớp Thạc sĩ Văn học Việt Nam niên khóa 2013 - 2015.

Được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và đào tạo, kể từ năm học 2013, trường Đại học Văn Hiến bắt đầu đào tạo bậc cao học và mở đầu chính là lớp thạc sĩ Văn học Việt Nam. Đánh dấu cột mốc phát triển mới, khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của Đại học Văn Hiến. Ngay trong năm đầu tiên tuyển sinh trường đã nhận được gần 100 hồ sơ đăng ký dự tuyển và đã có 45 thí sinh trúng tuyển trong đợt này.

Tại lễ khai giảng TS.Nguyễn Tấn Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay: 'Mong rằng các em sẽ nỗ lực, kiên trì học tập và sáng tạo để hoàn thành tốt chương trình trong 2 năm học. Nhà trường cũng sẽ tạo mọi điệu kiện cũng như cơ sở vật chất tốt nhất để các em có môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất'. Thầy cũng chia sẻ thêm về việc thu hút được đông đảo và đa dạng các thí sinh là giáo viên phổ thông các cấp, anh chị em làm báo chí và quản lý văn hóa xã hội các cấp ở địa phương tham gia tuyển sinh, điều đó cho thấy nhu cầu đào tạo nguồn cán bộ cao cấp của đất nước là rất lớn đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo của Nhà trường. Trong tương lai, đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành văn học Việt Nam sẽ là hướng đi tiếp theo của trường nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của người học cũng như nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của xã hội.

Hiếu Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm