Cựu thủ quân của Barca bị bỏ tù

05/03/2014 10:32 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu hậu vệ từng có thời gian thi đấu trong màu áo Barcelona, Gheorghe Popescu, vừa bị Tòa án Romania tuyên phạt 3 năm 1 tháng tù giam trong một vụ tham những làm rung chuyển bóng đá Romania.


Gheorghe Popescu từng có thời gian đeo băng thủ quân của Barcelona

Gheorghe Popescu bị kết tội gian lận, trốn thuế và rửa tiền trong hoạt động chuyển nhượng cầu thủ ở Romania. Cụ thể, ông và các đồng phạm đã không khai báo toàn bộ số tiền chuyển nhượng 12 cầu thủ từ CLB Dinamo Bucharest (Romania) cho các đội nước ngoài từ 1999 đến 2005. Hành vi gian lận này khiến nhà nước Romania thất thu 1,7 triệu euro tiền thuế và các CLB liên quan mất 10 triệu euro.

Ngoài Gheorghe Popescu, cựu chủ tịch của Dinamo Bucharest, Cristian Borcea cũng bị kết án 6 năm 4 tháng tù và cựu chủ tịch của Rapid Bucharest, George Copos bị kết án 3 năm 4 tháng cho những hành vi trên. Còn hai anh em nhà đại diện Victor Becali cũng đã lần lượt bị kết án 6 năm 4 tháng và 4 năm 8 tháng.

Popescu, 46 tuổi, gia nhập Barca từ năm 1995. Trong 2 mùa giải gắn bó, ông đã cùng đội chủ sân Camp Nou giành danh hiệu cúp Nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha và cúp C2. Trong sự nghiệp của mình, Popescu cũng thi đấu ở PSV, Tottenham và Galatasaray.

Popescu cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Romania với 115 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, tham dự 3 kỳ World Cup 1990,1994 và 1998. Trước khi phiên tòa diễn ra, ông được coi là ứng viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Romania ở cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày hôm nay, Thứ Tư 5/3 (giờ địa phương).

K.Đ
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm