Tin nóng bóng đá tối 7/2: Man City có thể xuống chơi giải hạng Năm

07/02/2023 19:32 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin bóng đá tối 7/2: MU rao bán Martial. Man City có thể xuống chơi giải hạng Năm, Neymar giành Quả bóng Vàng Brazil lần thứ 6…

MU rao bán Martial

Anthony Martial chuyển đến MU vào mùa hè 2015 với phí chuyển nhượng 57 triệu bảng. Ở mùa giải thứ 8 tại MU, Martial đã ghi được 85 bàn thắng sau 283 lần ra sân. Dù có được sự tôn trọng từ huấn luyện viên Ten Hag nhưng Martial chỉ có 6 trận ra sân ở Premier League mùa này. Sự xuất hiện của Alejandro Garnacho dường như đã khiến Ten Hag đưa ra quyết định, đó là bán Martial. Thông tin này được nhà báo Fabrizio Romano xác nhận. Nguồn tin của nhà báo này cho biết MU sẽ bán Martial ở phiên chợ Hè.

Ngoài việc giảm quỹ lương, số tiền thu về từ việc bán Martial sẽ được phục vụ cho quá trình chiêu mộ một tiền đạo chất lượng. Quỷ đỏ đang nhắm tới Victor Osimhen của Napoli. Chân sút sinh năm 1998 được định giá 107 triệu bảng.

Tin bóng đá tối 7/2: Man City có thể xuống chơi giải hạng Năm - Ảnh 2.

MU rao bán Martial.

Man City có thể xuống chơi giải hạng Năm

Manchester City đang ở giữa một tình huống chưa từng có, khi bị Premier League buộc tội hơn 100 lần vi phạm các quy định tài chính. Với cáo buộc này, Man City đang đối mặt với những hình phạt nặng.

Theo tờ Telegraph, EFL – ban tổ chức các giải bóng đá hạng dưới ở Anh – không bị bắt buộc chấp nhận Man City nếu như đội bóng này bị loại khỏi Premier League. EFL – cơ quan tổ chức giải hạng 2, 3 và 4 ở Anh – sẽ không tự động chấp nhận một câu lạc bộ nếu họ bị loại khỏi Premier League, bởi chỉ có 72 câu lạc bộ được phép trở thành thành viên của tổ chức này.

Trong tình huống đó, Man City sẽ phải xuống chơi ở National League - giải đấu hạng năm của bóng đá Anh- cùng với những đội bóng như Dorking Wanderers hay Halifax Town.

Tin bóng đá tối 7/2: Man City có thể xuống chơi giải hạng Năm - Ảnh 3.

Man City có thể xuống chơi giải hạng Năm.

Neymar giành Quả bóng Vàng Brazil lần thứ 6

Sambafoot đã chính thức công bố người chiến thắng trong cuộc đua danh hiệu Quả bóng Vàng Brazil (Samba d'Or 2022). Đó là tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ PSG, Neymar.

Neymar đã xuất sắc vượt qua 19 cái tên khác trong danh sách đề cử để chiến thắng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp mà Neymar giành được giải thưởng cao quý này. Như vậy, tiền đạo sinh năm 1992 đã có tổng cộng 6 lần được vinh danh ở giải thướng này, lần lượt vào các năm 2014, 2015, 2017, 2020, 2021 và 2022.

Kết quả bình chọn giải Samba d'Or dựa trên phiếu bình chọn của các nhà báo, các cầu thủ và độc giả online của tờ Sambafoot.

Tin bóng đá tối 7/2: Man City có thể xuống chơi giải hạng Năm - Ảnh 4.

Neymar giành Quả bóng Vàng Brazil lần thứ 6.

Carlos Queiroz dẫn dắt ĐT Qatar

Cựu huấn luyện viên của đội tuyển Bồ Đào Nha và Iran, Carlos Queiroz, đã được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng của ĐTQG Qatar. Thỏa thuận giữa ông Queiroz với Liên đoàn bóng đá Qatar có thời hạn tới năm 2026. Ông Queiroz trước mắt sẽ chuẩn bị cùng tuyển Qatar dự Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026.

Với tư cách là chủ nhà của World Cup 2022, Qatar đã thua cả ba trận vòng bảng khi ra mắt giải đấu vào tháng 11/2022. Với ông Queiroz trên ghế huấn luyện, Qatar đặt mục tiêu trở lại với VCK World Cup 2026 được tổ chức ở 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu này sẽ chứng kiến lần đầu tiên có 48 đội tham dự và châu Á sẽ có 8 suất tham dự vòng loại được đảm bảo thay vì 4 suất như trước.

HLV Carlos Queiroz, 70 tuổi, quốc tịch Bồ Đào Nha. Trong thời gian dẫn dắt tuyển Iran, ông giúp đội tuyển này luôn nằm trong top có thứ hạng hàng đầu châu Á. HLV Queiroz cũng từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ và quốc gia Bồ Đào Nha, làm trợ lý cho HLV Alex Ferguson ở MU và HLV trưởng Real Madrid.

Tin bóng đá tối 7/2: Man City có thể xuống chơi giải hạng Năm - Ảnh 5.

Carlos Queiroz dẫn dắt ĐT Qatar.

Tottenham không bán Kane cho MU

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông của MU diễn ra khá im ắng. Họ chỉ đưa về các bản hợp đồng cho mượn mang ý nghĩa tạm thời. Mục tiêu của Quỷ đỏ vẫn là dồn lực cho phiên chợ Đông, nơi họ dự định sẽ chiêu một một tiền đạo "bom tấn". Harry Kane là một trong những mục tiêu MU nhắm tới.

Tuy nhiên, theo tờ The Times (Anh), Tottenham sẽ không bán Kane cho MU hay bất kỳ một đội bóng nào khác ở Ngoại hạng Anh. Hợp đồng giữa Harry Kane và Tottenham còn thời hạn tới tháng 6 năm 2024. Ưu tiên của Tottenham là thuyết phục tiền đạo này gia hạn.

Tin bóng đá tối 7/2: Man City có thể xuống chơi giải hạng Năm - Ảnh 6.

Tottenham không bán Kane cho MU.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm