Bóng đá Việt

TĐCS. Đồng Tháp: 1,5 tỉ để giữ chân Thanh Bình

08/07/2008 10:45 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Gần như chắc chắn sẽ đoạt vé thăng hạng chuyên nghiệp mùa bóng 2009, nhưng TĐCS.Đồng Tháp đang đối mặt với nỗi lo lớn khi 2/3 đội hình của họ sẽ mãn hạn hợp đồng sau mùa giải năm nay.
 
Trao đổi với TT&VH, một trụ cột của TĐCS.Đồng Tháp cho biết luôn ưu tiên cho đội bóng quê hương, nhưng nếu đề nghị gia hạn hợp đồng của TĐCS.Đồng Tháp có sự chênh lệch lớn với “người ngoài” thì họ cũng buộc phải gạt cái tình sang 1 bên.

Theo thông tin mà TT&VH có được, mới đây TĐCS.Đồng Tháp đã đưa ra đề nghị sẽ trả 1,5 tỷ đồng cho ngôi sao sáng giá nhất đội bóng là Thanh Bình, nhưng chưa nhận được sự ưng thuận của tiền đạo này. Hôm qua (7/7), trong cuộc nói chuyện cùng TT&VH, Thanh Bình nói rằng mùa bóng chưa kết thúc, nên anh chưa muốn bàn tới chuyện tương lai, dù rằng lãnh đạo đội bóng cũng đã đề nghị các cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng như Thanh Bình sớm đưa ra yêu cầu về chế độ, lương bổng.

Với những cầu thủ như Thanh Bình, việc TĐCS.Đồng Tháp có giành quyền thăng hạng ở mùa giải 2009 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tương lai của họ. Nếu TĐCS.Đồng Tháp lên chơi ở V-League thì chắc chắn chế độ lương bổng của đội bóng sẽ được cải thiện và các cầu thủ cũng có cơ hội được khoác áo ĐTQG nhiều hơn so với khi chơi ở giải hạng Nhất.

Tuy nhiên, khi mà giải hạng Nhất chỉ còn 7 vòng nữa và Đồng Tháp đang nằm trong nhóm dẫn đầu, tràn trề cơ hội trở lại V-League sau 1 mùa rớt hạng, thì cuối cùng, vấn đề vẫn chỉ xoay quanh bài toán tài chính.

 
Trong thời buổi lạm phát leo thang chóng mặt như hiện nay, cỡ tuyển thủ quốc gia, còn rất trẻ như Thanh Bình mà chỉ nhận lương 14 triệu đồng/tháng thì quả là một chuyện rất khó. Ngay cả con số 1,5 tỉ đồng lót tay nói trên nếu so với những cầu thủ đã chuyển nhượng gần đây cũng không phải là quá “khổng lồ. Ngay như một cầu thủ hết “đát” cỡ Hữu Thắng cũng có giá 3 tỷ đồng và lương tháng 30 triệu đồng thì cũng không loại trừ sẽ có những đề nghị hấp dẫn cho Bình. Cũng cần phải nói rằng, BĐVN hiện đang cực khan hiếm các tiền đạo có năng lực, nên các chân sút thường được định giá rất cao. Một cầu thủ chưa có số má như Khoa Thanh khi chia tay Bình Định về với HPHN cũng có cái giá tới 1,1 tỉ đồng.

Đồng Tháp sẽ là “cái chợ cầu thủ”

Đó là khả năng chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng có thể, sẽ chỉ có người đến mua chứ không có cảnh người khác đem cầu thủ đến đó mà bán. Được biết, ở TĐCS.Đồng Tháp có tới gần chục cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng như Bình, và hầu hết đều có nguyện vọng ở lại nếu như họ nhận được chế độ đãi ngộ thích hợp. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, hầu hết các cầu thủ của Đồng Tháp đều đang là cái đích nhắm của các CLB lớn. Việt Cường là mục tiêu của HAGL. Châu Phong Hòa là đích nhắm của Bình Dương. Rồi Được Em, Quý Sửu, Văn Pho... cũng nằm trong nhóm cầu thủ có thể ra đi sau mùa giải này.

Sẽ rất khó để cho đội bóng vùng lũ cùng lúc giữ chân được tới gần chục cầu thủ dù cho họ đã có sự hậu thuẫn cực kỳ mạnh mẽ từ nhà tài trợ “cao su” (mùa 2008 có ngân sách tới hơn 20 tỉ đồng).

Hãy thử làm một phép tính đơn giản, nếu mỗi cầu thủ cần có khoảng 1 tỉ đồng tiền lót tay, đội bóng này sẽ mất đứt gần chục tỉ đồng cùng với việc cơ cấu tiền lương bị phá vỡ. Sẽ rất khó để các cầu thủ Đồng Tháp tiếp tục chấp nhận mức lương loại A chỉ có 14 triệu đồng/tháng khi mà bất cứ đội bóng nào chào mời họ cũng đưa ra con số gấp rưỡi.

Hóa ra, chính làn sóng cầu thủ sắp rời đội mới tạo nên cơn lũ cho đội bóng vùng lũ ở mùa giải mà họ đang ở giai đoạn đầu của cuộc cải tổ.
 
Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm