Trong nước

Thụy Sĩ sẽ dẹp "du lịch tự sát"

30/10/2009 09:42 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngày 28/10, Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch dẹp bỏ các hình thức “du lịch tự sát”, qua đó phát tín hiệu cho thấy họ có thể đóng cửa bệnh viện tư Dignitas nổi tiếng, nơi tiếp nhận và hỗ trợ hàng trăm người bị bệnh nan y từ bỏ cuộc sống.

Dignitas - “bệnh viện tử thần”

Vấn đề “du lịch tự sát” đã gây nhiều chú ý vào tháng 7 năm nay, khi nhạc trưởng nổi tiếng người Anh là Sir Edward Downes cùng vợ tình nguyện kết thúc cuộc đời ở bệnh viện Dignitas. Theo luật pháp của Anh, giúp người tự sát là tội hình sự, có thể bị tù 14 năm. Vậy nên từ năm 1992 tới nay có khoảng 100 người Anh đã đến Dignitas “trốn” sống.


Sáng lập viên Dignitas, Ludwig Minelli

Dignitas nổi danh là điểm hỗ trợ tự sát lý tưởng tại Thụy Sĩ. Bệnh viện này được luật sư Ludwig Minelli thành lập vào năm 1998. Luật pháp Thụy Sĩ quy định chỉ truy tố đối tượng hỗ trợ người khác tự sát vì vụ lợi. Đây là điểm pháp lý quan trọng. Dựa vào đó, Dignitas đã cố hoạt động như một tổ chức trung lập trong việc giúp bệnh nhân đi sang thế giới bên kia.

Thông thường, một bệnh nhân có nhu cầu tự sát sẽ gặp gỡ bác sĩ để được tư vấn. Vị này sẽ kiểm tra các thông số sức khỏe của bệnh nhân để xem người đó có phải đang ở giai đoạn cuối của bệnh nan y hay không. Bệnh nhân cũng phải lập một văn bản pháp lý khẳng định nguyện vọng từ giã cõi đời trước mặt ba nhân chứng độc lập.

Nếu có đủ điều kiện, các bệnh nhân được trở thành hội viên Dignitas với lệ phí khoảng 100 franc Thụy Sĩ (tương đương 80 USD) và đóng phí hàng năm là 50 franc. Dignitas sẽ giữ liên lạc thường xuyên với hội viên bằng điện thoại và E-mail để khi cần có thể thu xếp cho họ được chết nhẹ nhàng, thanh thản nhất.


Craig Ewert, một bệnh nhân người Anh, lắng nghe hướng dẫn
của nhân viên Dignitas trước khi tự sát 


Chi phí cho mỗi ca tự sát ở Dignitas là 4.000 euro. Nếu gia đình muốn bệnh viện lo luôn cả khâu hậu sự thì chi phí sẽ đội lên thành 7.000 euro. Tất cả bệnh nhân khi đã đến Dignitas đều không muốn lưu lại lâu, người lưu luyến với cuộc đời nhất cũng chỉ vài ngày. Quy trình giúp bệnh nhân tự sát diễn ra rất nhanh gọn. Theo đó, 30 phút trước khi tự sát, bệnh nhân được cho uống một loại thuốc chống nôn. Tiếp đến, y tá sẽ mang tới một loại thuốc an thần được pha quá liều và hỏi lại lần cuối xem bệnh nhân đã sẵn sàng (chết) chưa. Bệnh nhân sẽ phải tự tay nâng chiếc cốc để uống liều thuốc này hoặc mở van ống truyền cho thuốc chảy vào cơ thể. Trong suốt quá trình bện nhân tự sát, Dignitas chỉ đóng vai trò trợ giúp mà không can thiệp hay thúc ép. Thông thường, chỉ sau 5 phút, bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, tiếp đó thì tim ngừng đập. Cái chết đến có vẻ nhẹ nhàng và không đau đớn. Tuy nhiên, việc người ta tới Thụy Sĩ để chết diễn ra quá dễ dàng đã bị chỉ trích gay gắt.

Chính phủ hành động

Theo bà Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ Eveline Widmer- Schlumpf, chính phủ liên bang hoàn toàn không muốn thay đổi hệ thống pháp luật khá tự do hiện hành ở nước này. Tuy nhiên, do các bệnh viện hỗ trợ tự sát ngày càng “quá đà” nên chính phủ cần phải có những quy định mới để quản lý. Đó là chưa kể tới việc Thụy Sĩ đang mang tiếng xấu là “điểm đến của những người muốn chết”. “Trong tư cách là một quốc gia, chúng tôi không hứng thú với việc trở thành điểm đến hấp dẫn của loại hình du lịch tự sát” - bà nói.


Vợ chồng nhạc trưởng Edward Downes đã tự sát tại Dignitas

Nhằm khắc phục tình trạng trên, Thụy Sĩ đã soạn hai dự luật. Theo bà Widmer-Schlumpf, một dự luật yêu cầu các bệnh viện tư hỗ trợ tự sát như Dignitas và Exit phải siết chặt quy định hoạt động, nếu không sẽ đối diện với khả năng phải đóng cửa hoặc bị truy tố.

Hoạt động siết chặt quản lý cũng bao gồm việc yêu cầu các bệnh nhân tới những bệnh viện hỗ trợ tự sát phải đưa ra hai giấy chứng nhận về mặt y tế, trong đó nêu rõ bệnh của họ là không thể chữa khỏi và họ sẽ chết đau đớn sau khoảng vài tháng. Các bệnh nhân cũng phải khẳng định rằng họ hoàn toàn tỉnh táo khi đưa ra quyết định tự sát và hiểu rõ hậu quả. Dự luật thứ hai quy định cấm hoàn toàn hoạt động hỗ trợ tự sát.

Bộ trưởng Widmer-Schlumpf cho biết những quy định mới chỉ nhằm để làm chậm lại quá trình xem xét các bệnh nhân “đủ tiêu chuẩn được chết”, qua đó giúp mọi người cân nhắc và kiểm soát kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. “Trong tương lai, sẽ không còn có chuyện ai đó đi du lịch qua đây để tự sát sau đó vài ngày với sự giúp đỡ của một tổ chức nào đấy” - bà Widmer-Schlumpf nói.

Trong những phản ứng đầu tiên, Ludwig Minelli, người thành lập bệnh viện Dignitas, gọi các dự luật nói trên là “lạc hậu và quan liêu”. Ông cho rằng việc hạn chế hoạt động trợ giúp tự sát sẽ không làm giảm số lượng người tự tử mà chỉ khiến họ tìm đến cái chết bằng những cách thức đau đớn hơn. “Thông qua việc xóa bỏ hình thức trợ giúp tự sát cho những người ốm nặng mạn tính hoặc bị thương tổn về thần kinh..., chính phủ sẽ cổ súy cho các vụ tự sát đơn độc trên đường ray tàu hỏa” - ông nói.

Hiện các dự thảo luật đang được đưa ra để thăm dò ý kiến người dân. Hoạt động thăm dò sẽ kéo dài tới tháng 3 năm sau, trước khi dự luật được trình lên Quốc hội Thụy Sĩ để xem xét và ra quyết định.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm