Thế giới

“Nóng” chuyện thu nhập của người dân

14/07/2011 11:37 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm qua 13/7, HĐND TP Hà Nội và TP.HCM tiến hành khai mạc phiên họp mới. Tại Hà Nội, do tình hình kinh tế khó khăn nên UBND TP Hà Nội “xin” giảm chỉ tiêu tăng trưởng GDP. Trong khi đó tại TP.HCM vấn đề lao động và việc làm lại là tâm điểm làm “nóng” các diễn đàn HĐND.

Báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV, Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Sửu đã trình phương án điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GDP còn 10%, thấp hơn 2% so với chỉ tiêu đặt ra.

Năm 2015 người Hà Nội thu nhập trên 80 triệu đồng/năm

Báo cáo nêu rõ, trong nửa đầu năm 2011, hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng của Hà Nội đều thấp hơn so với cùng kỳ 2010. GDP 6 tháng của thủ đô ước tăng 9,3% so với năm 2010 là 10,1%. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng luôn ở mức cao, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân. Lãi suất ngân hàng tăng cao làm hạn chế việc mở rộng đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhập siêu ở mức cao và có xu hướng gia tăng... Đồng thời, một loạt quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng thủ đô, quy hoạch sử dụng đất chưa được phê duyệt cũng gây khó khăn trong việc triển khai các dự án đầu tư và huy động vốn.

Tờ trình của UBND TP nêu rõ, hiện thành phố phải đồng thời hoàn thành hai mục tiêu, tăng trưởng cao nhưng vẫn phải kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội. Với tình hình kinh tế thế giới và trong nước như hiện nay, GDP cả năm 2011 của Hà Nội sẽ tăng khoảng 10%.

Tại phiên họp, UBND TP đã trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 của Hà Nội. Kế hoạch đề ra 20 chỉ tiêu, với 5 chỉ tiêu phát triển kinh tế, 10 chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội, 5 chỉ tiêu phát triển đô thị - nông thôn và môi trường.

Trong đó, một số chỉ tiêu nổi bật như GDP giai đoạn 2010- 2015 tăng trưởng trung bình 12-13%/năm; GDP bình quân đầu người cuối năm 2015 đạt 82-86 triệu đồng; Huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2011-2015 là 1.400-1.500 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới bình quân giảm 1,5-1,8%; Diện tích nhà ở đô thị bình quân đầu người năm 2015 đạt 28m2; Diện tích đất xanh đạt 7m2/người...

Năm 2015 thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội đạt 82 - 86 triệu đồng

Tăng cường hỗ trợ người lao động

Tại TP.HCM phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND khóa VIII, vấn đề giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn khi lạm phát ở mức cao lại nhận được mối quan tâm của nhiều đại biểu.

Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận: Trong thời gian qua các vụ tranh chấp lao động diễn ra cao hơn mọi năm do đời sống của công nhân gặp nhiều khó khăn trước tình hình giá cả tăng cao, nhưng thu nhập không theo kịp. Đó là thực tế đã diễn ra từ những tháng đầu năm 2011. Nguyên nhân của những vụ đình công đều liên quan đến chuyện tiền lương, các loại phụ cấp và tranh chấp...

Nhiều đại biểu cho rằng: Công nhân làm việc rất vất vả trong các KCN, KCX nhưng với đồng lương ít ỏi, giá cả các mặt hàng tăng cao nên đời sống công nhân ngày càng khó khăn hơn.

Đại biểu Tề Trí Dũng nêu: “Có thực tế công ty nợ lương công nhân trong khi tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt phí tạo áp lực rất lớn lên đời sống của họ. Đã có trường hợp phải vay tín dụng đen với lãi suất rất cao để trang trải cuộc sống”.

Đứng trước vấn đề tiền lương còn bất cập của công nhân hiện nay, báo cáo kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2011 của UBND TP nêu rõ, thực hiện triển khai NQ 11/NQCP, lãnh đạo thành phố đã làm việc với các quận, huyện tuyên truyền khuyến khích các chủ nhà trọ bảo đảm không tăng giá thuê phòng trong năm 2011. Đến nay đã vận động hơn 65.000/67.000 hộ có phòng trọ không tăng giá thuê phòng, điều chỉnh giá điện nước của nhà nước. Điều này đã giúp cho hơn 1,2 triệu người lao động nghèo, công nhân, sinh viên với ước giá trị hỗ trợ hơn 518 tỷ đồng/1 năm nhằm chia sẻ khó khăn trong tình hình giá cả các mặt hàng tăng như hiện nay. Ngoài ra, vận động hơn 1.800 trường mầm non, nhóm trẻ gia đình không tăng giá giữ trẻ và đảm bảo khẩu phần ăn cho đối tượng là con công nhân, lao động nghèo...

Các sở ngành của TP đã giải quyết được hơn 128.000 lao động, đạt hơn 48% so với kế hoạch đã đề ra, trong đó có hơn 52.000 lao động có việc làm mới. Ngoài ra, TP đã ra quyết định xét hưởng trợ cấp cho hơn 30.000 lao động và chỉ đạo cho các đơn vị cơ sở phát hiện, giải quyết nhanh các tranh chấp có thể xảy ra tại các doanh nghiệp.

Đại biểu Đinh Thị Tuyết Nhung kiến nghị: Với đồng lương thấp, áp lực của tăng giá cả và với nhiều công nhân có gia đình, con cái nên áp lực khó khăn sẽ càng nhiều hơn. Rất cần thiết trong thời gian tới tăng cường xây trường học trong KCX - KCN, vì nếu gửi con vào các nhà trẻ, nhóm trẻ tư nhân thì chi phí rất cao.

Đem hàng bình ổn đến cho công nhân

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng: Thời gian tới phải có thêm nhiều điểm bán hàng bình ổn giá trong KCN - KCX cho công nhân, vì hiện nay những cửa hàng bình ổn có rất ít tại các khu vực này mà chủ yếu là ở các siêu thị trong khu dân cư trung tâm. “10 ngày mới chỉ có 1 chuyến xe bán hàng bình ổn lưu động tại KCX-KCN” - đại biểu Trương Lâm Danh nói.

Báo cáo của TP cũng nêu rõ, từ nay cho đến hết năm 2011, UBND TP sẽ đẩy mạnh xây dựng mạng lưới thông tin giới thiệu việc làm; các hoạt động ngày hội nghề nghiệp, việc làm; sàn giao dịch việc làm để gắn kết cung cầu lao động và thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm...

Về chương trình bình ổn giá cho công nhân, người lao động nghèo, bà Đào Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng các điểm bán hàng bình ổn tại khu vực ngoại thành và các KCX-KCN.

T. Nguyên - A. Đức - M. Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm