(TT&VH Cuối tuần)- Tiger Woods, người đã giữ kỷ lục 623 tuần liên tiếp là tay golf số một thế giới từ năm 1997 tới 2010, đã bật khỏi Top 50 tay golf hàng đầu thế giới lần đầu tiên trong 15 năm qua theo xếp hạng mới nhất được công bố vào đầu tuần này.
Woods, 35 tuổi, đứng thứ 51 do đã không giành được chức vô địch ở một giải lớn nào kể từ Master Australia vào tháng 11/2009. Từng 14 lần vô địch các giải lớn, Woods lần đầu tiên lọt vào Top 50 tay golf hàng đầu thế giới hồi tháng 10/1996 và đã duy trì vị trí của anh trong nhóm những người chơi golf hay nhất hành tinh được 778 tuần trước khi một chấn thương đầu gối dai dẳng ảnh hưởng đến cả phong độ lần tần suất xuất hiện ở các giải lớn của anh.
Phong độ của Woods còn bị ảnh hưởng bởi những bê bối đời tư được phát hiện cuối năm 2009 dẫn đến việc anh phải ngừng chơi golf một thời gian và li dị với cô vợ người mẫu Elin Nordegren. Trong một nỗ lực tránh để tụt dốc quá sớm với tốc độ quá cao, Woods đã thuê Joe LaCava làm caddie cho anh vào tháng 9 vừa rồi sau khi chia tay người caddie cũ, Steve Williams - cố vấn người New Zealand đã đeo túi gậy cho Woods ở 13 trong 14 danh hiệu lớn mà anh giành được.
Tay golf người Mỹ dự kiến chỉ có thể trở lại ở giải Frys.com mở rộng tại CordValle, Bắc California vào tuần tới. Anh đã không bước đi trên các đồi cỏ kể từ giải PGA ở Atlanta hồi tháng 8, nơi anh bị loại sớm với thành tích đều vượt quá 72 gậy chuẩn, 77 và 73 gậy, sau hai lượt đầu tiên. Mặc dù đã sa sút rất nhiều trong thời gian gần đây, việc Woods rớt khỏi Top 50 tay golf hàng đầu thế giới vẫn là một cú sốc thực sự với không ít những người quan tâm đến môn thể thao này.

Chấn thương và bê bối tình ái khiến phong độ của Tiger Woods cứ trượt dài- Ảnh Getty
Công bằng mà nói, vị trí của Woods trên bảng xếp hạng không ảnh hưởng tới các giải đấu tương lai của anh. Tay golf giờ đã độc thân vẫn có thể đủ chuẩn cho hầu hết các giải mà anh vẫn chơi từ trước đến giờ. Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng rất quan trọng trong việc so sánh với những đối thủ khác, mặc dù cũng như với mọi môn thể thao khác, các bảng xếp hạng luôn gây ra tranh cãi.
Hầu hết những người yêu thích môn golf đã quá quen với việc Woods dẫn trước rất xa trên bảng xếp hạng và điều từng gây kinh ngạc trước kia là có ai đó bắt kịp anh. Khi điều đó xảy ra vào cuối năm 2010, Martin Kaymer vượt qua Woods, nhiều người thậm chí cho rằng lịch sử môn golf đã sang một trang mới. Cũng kể từ đó, Woods không bao giờ gượng lại được với hai năm liền không biết mùi chiến thắng.
Chỉ những rắc rối đời tư, các vụ ngoại tình bị phát giác và cô vợ bỏ nhà ra đi là không đủ để giải thích cho sự tụt dốc không phanh đó, nhất là bởi Woods từng được biết đến như không chỉ một trong những tay golf, mà còn là một trong những vận động viên thể thao, chuyên nghiệp nhất trong lịch sử.
Anh đã đưa ra nhiều quyết định rất đáng ngờ về đội ngũ trợ tá và huấn luyện cho mình, bao gồm việc thay hàng loạt các huấn luyện viên hướng dẫn phát bóng. Woods còn không gặp may do liên tục dính chấn thương. Ngoài ra, anh có vẻ đã đánh mất khát khao chiến thắng trước kia, dù mới 35 tuổi. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất khiến Woods lao dốc trên bảng xếp hạng không chỉ là ở cá nhân anh, mà là sự nổi lên của hàng loạt tay golf trẻ tài năng trong thời gian vừa qua.
Thật ra, nếu không nhờ thành tích cũng như danh tiếng quá lẫy lừng mà anh tạo dựng được trong quá khứ, Woods đã bị loại khỏi tốp 50 từ lâu rồi. Anh không thắng được giải nào từ Master Australia tháng 11/2009 và không thắng được giải lớn nào từ giải Mỹ mở rộng 2008, khi anh đánh bại Rocco Mediate trong lượt loại trực tiếp 18 lỗ. Woods cũng chưa bao giờ ở số một kể từ tháng 10/2010, khi anh bị Kaymer phế ngôi. Anh kết thúc PGA Tour 2011 với điểm trung bình hạng 53, hạng 58 về các cú đánh xa, thứ 184 về độ chính xác và 185 tính tổng cả hai hạng mục. Một cách ngắn gọn, nếu như Woods không còn ở trong tốp 50 tay golf hàng đầu thế giới, thì đó đơn giản là bởi anh không còn xứng đáng nữa.
T.T
Vẫn là thương hiệu giá trị Bất chấp việc bị loại khỏi Top 50 tay golf hàng đầu và chỉ đứng thứ 116 trong bảng xếp hạng thu nhập của các tay golf năm ngoái, Tiger Woods vẫn đang là thương hiệu thể thao cá nhân giá trị nhất thế giới, theo xếp hạng vừa công bố của tạp chí Forbes. Thương hiệu Tiger Woods được định giá 55 triệu USD, giảm so với mức 82 triệu USD vào năm ngoái, nhưng vẫn nhiều hơn 29 triệu USD so với người về thứ hai, ngôi sao quần vợt người Thụy Sĩ Roger Federer. Vận động viên nữ xếp hạng cao nhất trong danh sách và duy nhất trong Top 10 là tay vợt xinh đẹp người Nga Maria Sharapova (đồng hạng bảy, 9 triệu USD). TT Ngôi sao Môn Giá |