Văn hoá

Thêm 208 hồ sơ không được xét danh hiệu và giải thưởng

04/04/2012 10:11 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Từ 783 hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ sĩ và giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về VHNT, Hội đồng Nhà nước đã tiếp tục “loại” 208 hồ sơ chưa đạt điều kiện tiêu chuẩn. Hôm qua (3/4) hơn 500 hồ sơ còn lại đã được Hội đồng này công bố trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu và giải thưởng trong thời gian tới.

Có thể nói, đợt xét tặng danh hiệu và giải thưởng lần này không chỉ lập… “kỷ lục” về thời gian (kéo dài từ năm 2010 đến nay) mà còn có sự tham gia của đông đảo thành viên hội đồng nhất từ trước tới nay! Số thành viên Hội đồng Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND có tới 23 thành viên, trong khi Hội đồng xét Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước cũng tới 31 người.

Ca sĩ Tấn Minh có thể sẽ được tặng danh hiệu NSƯT

Chiều qua (3/4), Bộ VH,TT&DL chính thức công bố kết quả các buổi bầu chọn của Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật lĩnh vực Âm nhạc, Sân khấu, Văn học, Mỹ thuật; Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Múa, Kiến trúc, Điện ảnh, Âm nhạc, Sân khấu; danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú đối với các lĩnh vực Điện ảnh, Sân khấu, Múa, Phát thanh truyền hình, âm nhạc. Từ 783 hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ sĩ và giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về VHNT, Hội đồng Nhà nước đã tiếp tục “loại” 208 hồ sơ.

Đáng chú ý trong số 575 hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước có tên nhạc sĩ Phạm Tuyên. Năm 2011, công luận “dậy sóng” khi Hội Nhạc sĩ Hà Nội có công văn đề nghị đặc cách xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Phạm Tuyên trong khi Hội Nhạc sĩ Việt Nam không hồi âm. Chỉ đến tháng 10/2011, Hội Nhạc sĩ Việt Nam chính thức nhập cuộc hướng dẫn nhạc sĩ của “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” làm hồ sơ. Cùng với nhạc sĩ Phạm Tuyên, 14 hồ sơ khác cũng tiếp tục được xét Giải thưởng Hồ Chí Minh: Cụm tác phẩm của tác giả Nguyễn Gia Trí (đã mất) ở lĩnh vực mỹ thuật; ở lĩnh vực sân khấu là 3 cụm tác phẩm của NSND - Đạo diễn Nguyễn Đình Nghi (đã mất), NSND - Đạo diễn, Dương Ngọc Đức (đã mất) và NSND- Nguyễn Xuân Kim (Sỹ Tiến - đã mất); 7 cụm công trình trong lĩnh vực Văn học của các tác giả : Phạm Tiến Duật (Phạm Lâm, đã mất), Hoàng Tích Chỉ, Định Trong Đoàn (Ma Văn Kháng), Nguyễn Hữu Thỉnh (Hữu Thỉnh), Nguyễn Thế Xương (Hồ Phương), Chu Bá Bình (Đỗ Chu), và tác giả Lương Ngọc Huy (Lê Văn Thảo).

Trong đợt xét tặng danh hiệu và giải thưởng lần này, dư luận còn quan tâm tới “số phận” hồ sơ xét tặng Giải thưởng Nhà nước của đạo diễn - NSƯT Nguyễn Thước - sự việc gây ra cuộc tranh luận tưởng chừng như bất tận về vai trò của đạo diễn và biên kịch. Kết quả là, đạo diễn Nguyễn Thước tiếp tục được xét tặng danh hiệu NSND, còn bộ hồ sơ đề nghị giải thưởng Nhà nước của ông chính thức nằm trong số 208 hồ sơ bị loại.

Danh sách NSND tương lai cũng có tên các nghệ sĩ: Bùi Bài Bình, Đào Bá Sơn, Đặng Xuân Hải, Lý Huỳnh, cố nghệ sĩ Phương Thanh, Hoàng Cúc, Minh Hòa, Hồng Vân, Bạch Tuyết, Lệ Thủy… Đặc biệt, trường hợp một nghệ sĩ từng bị “oan” được TT&VH phản ánh: NSƯT Lê Trọng Nghĩa - chỉ đạo nghệ thuật, nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long - cũng tiếp tục được xét tặng danh hiệu NSND với 100% số phiếu tán thành. Xuân Hinh - nghệ sĩ từng được TP. Hà Nội - đề nghị xét tặng danh hiệu NSND hai kỳ liên tiếp vẫn không có tên trong danh sách cùng với Chí Trung, Anh Tú – hai nghệ sĩ có tiếng của Nhà hát Tuổi trẻ.

Ngoài ra, một số tên tuổi: diễn viên Công Lý, Tự Long, Hoàng Lan, Đức Hải, ca sĩ Tấn Minh... cũng tiếp tục được xét danh hiệu NSƯT.

Hà Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm