World Cup nữ 2015: Kỳ tích của người Anh

29/06/2015 20:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Canada, các cô gái Anh đã lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết World Cup.

Trước đó, tuyển nữ Anh đã ba lần lọt vào tứ kết giải đấu này nhưng đều bị loại. Năm 1995, họ thảm bại 0-3 trước Đức, năm 2007, họ thua với tỷ số tương tự trước Mỹ, còn ở World Cup 2011, họ gục ngã 3-4 ở loạt sút luân lưu trước người láng giềng Pháp. Lần này, khi đối thủ không quá mạnh, dù có lợi thế chủ nhà, tuyển Anh đã tận dụng tốt thời cơ. Họ dẫn 2-0 chỉ sau 14 phút (Taylor 11, Bronze 14’), và cho dù đã thủng lưới vào cuối hiệp một (Christine Sinclair), nhưng họ đã phòng ngự kiên cường để bảo vệ thành quả.

Ở trận này, thủ môn Karen Bardsley tiếp tục chơi rất hay để từ chối những nỗ lực của chủ nhà, cho đến khi cô phải rời sân với một bên mắt sưng vù vì va chạm với đối phương. Rất may, người vào thay thế Siobhan Chamberlain đã không mắc sai lầm nào.

Đối thủ kế tiếp của tuyển Anh chính là đương kim vô địch Nhật Bản, đội bóng đã đi tiếp sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Australia, nhờ bàn thắng duy nhất của Mana Iwabuchi. Trận bán kết còn lại là cuộc so tài đáng chú ý giữa Đức và Mỹ.

Kết quả vòng tứ kết

Đức - Pháp 1-1 (5-4 pen)

Trung Quốc - Mỹ 0-1

Australia - Nhật Bản 0-1

Anh - Canada 2-1

Vòng bán kết 01/07,

06h00: Mỹ - Đức

02/07, 04h00: Nhật Bản - Anh


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm