World Cup cờ vua 2015: Trường Sơn thắng thuyết phục, Quang Liêm bị cầm hòa

12/09/2015 05:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 2 kỳ thủ hàng đầu của cờ vua Việt Nam là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã có những khởi đầu khác nhau tại vòng 1 World Cup cờ vua 2015 (đang diễn ra thành phố Baku, Azerbaijan) vào tối qua (11/9). Trong khi Trường Sơn có được lợi thế sau lượt đi bằng một chiến thắng thì Quang Liêm lại không thể làm được điều tương tự khi bị đối thủ cầm hòa.

Dù được đánh giá khá cân bằng nhưng với lợi thế đi tiên, Trường Sơn (elo 2.662) đã có một ván đấu rất hay trước  Robert Kempinski (Ba Lan, elo 2.637). Sớm có được lợi thế về quân số (hơn một quân tượng), Trường Sơn tấn công và áp đảo đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu, chỉ sau 31 nước, kỳ thủ số 2 Việt Nam đã có được chiến thắng.  Kết quả này giúp Trường Sơn tạo được lợi thế rất lớn ở trận lượt về khi chỉ cần có một kết quả hòa là giành quyền vào vòng 2.

Trong khi đó, dù được đánh giá cao hơn và có được lợi thế đi tiên trước Vasif Durarbayli (Azerbaijan, elo 2.621) nhưng Quang Liêm (elo 2.699) đã không thể tận dụng được lợi thế của mình. Chủ động tấn công ngay từ khi khai cuộc nhưng Quang Liêm đã không thể tạo được ưu thế trước lối đánh kín kẽ và khoa học của Vasif Durarbayli.

Sau 29 nước đi, Quang Liêm đành bắt tay hòa cờ và anh sẽ gặp bất lợi khi cầm quân hậu ở lượt về. Nếu muốn giành quyền đi tiếp, Quang Liêm buộc phải thắng hoặc ít nhất thủ hòa để đưa trận đấu vào 2 ván cờ nhanh và có thể là cờ chớp sở trường.

Lượt về vòng 1 World Cup cờ vua 2015 sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 12/9 (giờ Việt Nam). World Cup cờ vua 2015 diễn ra từ ngày 10/9 đến 4/10 có sự tham dự 128 kỳ thủ được tuyển chọn từ các giải châu lục, khu vực trên khắp thế giới và những kỳ thủ có thứ hạng cao tại bảng xếp hạng của Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE).

Giải năm nay có sự tham dự của nhiều kỳ thủ mạnh nằm trong tốp đầu thế giới như: Veselin Topalov (Bulgaria, elo 2.816), Nakamura (Mỹ, elo 2.814), Giri (Nga, elo 2.798)... Các VĐV sẽ thi đấu loại trực tiếp, mỗi trận gồm 2 ván cờ tiêu chuẩn theo nguyên tắc kỳ thủ có hệ số elo đứng số 1 gặp 128, số 2 gặp 127..., nếu hòa nhau thì lần lượt sẽ thi đấu thêm các trận cờ nhanh và nếu hòa nữa sẽ thi đấu ván cờ chớp. Tổng giá trị giải thưởng của giải là 1,6 triệu USD, trong đó kỳ thủ vô địch sẽ có cơ hội đoạt phần thưởng lên tới 120.000 USD.

Quang Liêm và Trường Sơn là 2 đại diện của Việt Nam tại giải sau khi họ giành 2 vị trí cao nhất tại vòng loại khu vực 3.3, tổ chức tại TPHCM hồi đầu tháng 3 năm nay. Thành tích cao nhất của Quang Liêm là lọt vào vòng 4 ở năm 2013, còn thành tích Trường Sơn là lọt vào vòng 2 tại giải năm 2011 và 2013.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm