Wenger: 'Ban đầu, tôi chỉ muốn mượn Welbeck'. Giggs: 'Man United sẽ không quên đào tạo trẻ'

11/09/2014 20:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật tối 11/9 của Thethaovanhoa.vn sẽ đưa tin về tình hình chấn thương của Dortmund, Arsenal và Liverpool; cũng như tiếp tục cuộc tranh cãi về Danny Welbeck trên mặt báo giữa người của Arsenal với Man United.

Dortmund mất trụ cột trận gặp Arsenal

Theo tờ Bild, sẽ có 4 cầu thủ đội 1 của Dortmund không thể tham dự trận đấu vòng bảng Champions League gặp Arsenal là Marco Reus, Ciro Immobile, Nuri Sahin và Jakub Blaszczykowski.


Jakub Blaszczykowski đã chấn thương và chưa chắc đá trận gặp Dortmund.

Nuri Sahin bị chấn thương đầu gối và không thể trở lại trong tháng 9. Marco Reus cũng bị chấn thương cổ chân, trong khi Ciro Immobile chấn thương hông trong trận thắng của Italy trước Na Uy. Tiền vệ người Ba Lan, Jakub Blaszczykowski cũng đã gặp phải một chấn thương gân khoeo.

Arsenal cũng đã gặp một số tổn thất về lực lượng. Tiền đạo Olivier Giroud đã gặp chấn thương rất nặng trong trận đấu với Everton, và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm. Hai tiền vệ Mesut Oezil và Aaron Ramsey mới gặp chấn thương cổ chân trong loạt trận của các ĐTQG.

Arteta, Mertesacker khuyên Wenger mua Welbeck

Hai ngôi sao đã khuyên ông Wenger mua Welbeck cho Arsenal là Arteta và Mertesacker, theo xác nhận của Daily Star. Sau đó như tất cả đều biết, Arsenal mua được Welbeck từ Man United với giá 16 triệu bảng. Chân sút 23 tuổi này ký hợp đồng thời hạn 5 năm với Pháo thủ, trong sự tức tối của các cựu cầu thủ Man United như Beckham, Gary Neville và Scholes.


Welbeck đến Arsenal nhờ Mertesacker và Arteta.

HLV Arsene Wenger cũng xác nhận ông không có chủ định mua Welbeck. “Nếu tôi không quay lại kì chuyển nhượng, Welbeck sẽ không được mua về. Đó là sự thật”, Wenger nói trên Guardian. “Mọi chuyện diễn ra rất nhanh vì đó là ngày cuối kì chuyển nhượng và không có thời gian do dự”.

Chưa đá cho Arsenal trận nào nhưng mới đây, Danny Welbeck đã ghi 1 cú đúp cho tuyển Anh, vào lưới Thụy Sỹ.

Cuadrado đàm phán gia hạn hợp đồng với Fiorentina

Juan Cuadrado và người đại diện sẽ đàm phán hợp đồng mới với Fiorentina vào thứ Hai. Theo nhà báo Di Marzio của Sky Sport thì hai đội sẽ gặp nhau vào tuần tới.


Cuadrado sẽ ở lại Fio đến năm 2018?

Hè qua, nhiều đội bóng như Barcelona, Man United, Bayern Munich và Juventus đã liên hệ với Cuadrado, nhưng cầu thủ người Colombia quyết định ở lại Fiorentina.

Dự kiến, Cuadrado sẽ gia hạn hợp đồng đến năm 2018, nhận lương cao thứ hai đội, chỉ sau Mario Gomez.

Adam Lallana bình phục chấn thương

Tin rất vui cho Liverpool: tân binh đến từ Southampton, Adam Lallana đã bình phục chấn thương mà anh gặp phải trong thời gian chuẩn bị cho mùa giải.


Lallana đã bình phục chấn thương.

Sự trở lại của Lallana giúp lực lượng tấn công của Liverpool trở nên hùng hậu với Mario Balotelli, Daniel Sturridge, Rickie Lambert, Raheem Sterling, Lazar Markovic, Philippe Coutinho và Adam Lallana đều có thể thi đấu. Lực lượng này cho phép Liverpool tự tin đối mặt tuần khó khăn tới. Vào ngày 13/9, họ tiếp Aston Villa tại Premier League. Vào ngày 16/9, Liverpool đánh dấu ngày trở lại Champions League khi tiếp Ludogorets trên sân nhà.

United sẽ không quên đào tạo trẻ

Nhiều người cho rằng bán Welbeck, mua Falcao là động thái rõ ràng cho thấy Man United đã rẽ theo hướng khác, không tập trung đào tạo trẻ như thời Sir Alex, nhưng HLV Ryan Giggs bác bỏ: “Các cầu thủ có thể đi nhưng tôi cam đoan với các bạn rằng sẽ lại có người tới. Đấy là điều CĐV mong đợi, là ưu tiên trong kế hoạch phát triển của chúng tôi”.

“Tôi cho rằng Man United vẫn đảm bảo sự kết nối giữa đội hình chính và tuyến trẻ” – Giggs tiếp tục. “Đây là việc Liverpool đã làm rất tốt trong nhiều năm qua. Có thể chúng tôi chưa bằng họ nhưng rõ ràng, chúng tôi đã cố gắng. Việc bán Danny (Welbeck) không có nghĩa chúng tôi từ bỏ các tài năng trẻ. Công việc là công việc, đào tạo và xuất khẩu cầu thủ là điều mà nơi nào cũng làm”.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm