Vụ xe Camry gây tai nạn liên hoàn: Khẩn trương giám định thiệt hại

02/02/2009 17:57 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Ngày 2/2, Trung tá Nguyễn Văn Đức, Đội trưởng Đội CSGT số 2 – CATP Hà Nội cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Công an quận Ba Đình và Công an quận Tây Hồ, làm việc với 7 chủ xe bị thiệt hại trong vụ xe Camry đâm liên hoàn vào 6 xe ô tô, 1 xe máy Waverồi bốc cháy trên đường Nghi Tàm, Hà Nội rạng sáng 2/2.

Ông Đức cũng cho biết, hiện tất cả các phương tiện có liên quan đang được đưa đi giám định thiệt hại để có phương án khắc phục hậu quả.


Lái xe Ngô Văn Nhuận tại cơ quan điều tra

Như đã đưa tin, rạng sáng 2/2, xe ô tô Camry 2.4 BKS 29U-9416 chạy trên đường Hoàng Hoa Thám từ hướng Ngọc Hà đi Phan Đình Phùng, khi đến giữa khu vực bãi đỗ xe trước cửa Công viên Bách Thảo thuộc đường Hoàng Hoa Thám, đã lao xe lên hè va vào 6 xe ôtô, gồm các biển kiểm soát: 29N-4152; 40L-9247; 29T-6195; 40L-8447; 29M-6434 và 30N-2292 đỗ trên hè đường, làm 6 xe ôtô bị hỏng. Sau đó, chiếc Camry này vẫn chạy tiếp theo dọc đường Thanh Niên và va vào dải phân cách giữa đường làm bật gốc 8 mét dải phân cách mặt đường. Đến dốc đường Thanh Niên - Phó Đức Chính, chiếc “xe điên” này tiếp tục quệt vào xe môtô Wave S BKS 29Y8-0311 do anh Nguyễn Quang Vinh, SN 1985, trú tại phường Bạch Đằng, Hà Nội điều khiển chạy trước cùng chiều rồi bất ngờ phát hỏa trên đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an phường Yên Phụ, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải tập trung dập tắt đám cháy, ngăn chặn không cho xe gây nổ. Ngay sau đó, lái xe của chiếc “xe điên” này là Ngô Văn Nhuận, SN 1979, trú tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã được đưa về trụ sở cơ quan Công an để giải quyết vụ việc.

Theo Đội CSGT số 2, đây là vụ việc TNGT nghiêm trọng tuy nhiên không có thiệt hại về người. Vì vậy, phải chờ khi có kết quả giám định tổng thiệt hại mới có phương án cụ thể để giải quyết vụ việc. Nhưng do việc giám định đòi hỏi đúng quy trình và thành phần nên cần thêm thời gian mới có thể có kết quả. Tuy vậy, đối với những trường hợp điều khiển phương tiện trong lúc say rượu, cần phải xử lý nghiêm để răn đe. Được biết, làm việc với cơ quan Công an, các chủ xe bị hư hỏng đều yêu cầu lái xe Camry trên phải nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Hiện vụ việc vẫn đang được tích cực giải quyết.

Bảo Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm