Vũ Thị Hương vào chung kết 100m nữ

27/09/2014 07:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc ngày thi đấu thứ 7 với việc giành thêm 3 huy chương nâng tổng số huy chương giành được tại ASIAD 17 lên con số 25 (1 HCV, 6 HCB, 18 HCĐ), đoàn Thể thao Việt Nam bước sang ngày thi đấu thứ 8 của Đại hội 27/9 với không ít những thử thách, cho dù hôm nay điền kinh và vật chính thức bước vào các cuộc tranh tài.

+ Ở đường đua 400 m nữ, Quách Thị Lan đã hoàn tất vòng loại rất xuất sắc. Nữ VĐV người Thanh Hóa sinh năm 1996 đã về đích thứ 2 với thành tích 52 giây 27.

+ VĐV Vũ Thị Hương về đích ở vị trí thứ 2 trong ở vòng loại nội dung chạy 100m.

Đô vật Lý Thị Hiền sẽ tranh trận HCĐ với VĐV người Ấn Độ Jakhar Geetika vào lúc 18h20. Cô vừa đánh bại VĐV Sultamuratova Aziza (người Uzbekistan) với tỷ ố 5-0 ở nội dung vật tự do hạng cân 63 kg.

+ Sau 1 giờ 15 phút thi đấu, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã để thua Lee Chong Wei với tỷ số 1-2 (23/21, 16/21, 17/21) ở trận tứ kết cầu lông đơn nam.

Clip trận đấu nảy lửa giữa Tiến Minh và Lee Chong Wei ở ASIAD 17



Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ở ASIAD 17

Cho tới lúc này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 26 huy chương ở ASIAD 17 (1 HCV, 6 HCB và 19 HCĐ)

+ Nữ đô vật Lý Thị Hiền để thua với tỷ số 0-5 trước nữ đô vật của Trung Quốc Zhuoma ở trận tứ kết hạng cân 63kg.

Ở nội dung vật tự do hạng 48 kg, Nguyễn Thị Lụa, HCB ASIAD Quảng Châu, tái phát chấn thương vai nên thi đấu không thành công trước đối thủ người Mông Cổ Erdenesukh Narangerel. Một lần nữa, Lụa phải từ bỏ ước mơ đổi màu huy chương..

+ Việt Nam đoạt 1 HCĐ môn bắn súng ở nội dung 10m mục tiêu di động hỗn hợp nam với số điểm là 1123, sau Triều Tiên (1137) và Trung Quốc (1139). Các VĐV đã giúp Việt Nam đoạt HCĐ này là Trần Hoàng Vũ, Ngô Hữu Vượng và Đỗ Đức Hùng.

Nhận thưởng "nóng" từ chương trình "Chung sức cùng TTVN chinh phục ASIAN GAMES 17 và ASIAN PARA GAMES 2014" - Ảnh: Hữu Quý

Ở môn điền kinh, Vũ Thị Hương sẽ tham gia thi đấu vòng loại chạy 100m vào lúc 16h30. Ngay sau đó, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan thi vòng loại 400m. Trong ngày hôm nay, chỉ có duy nhất một nội dung của điền kinh thi chung kết, đó là chạy 5000m nam vào lúc 17h35 nhưng cơ hội giành huy chương của Nguyễn Văn Lai là vô cùng khó khăn.

Môn cầu lông vào lúc 11h00, Tiến Minh sẽ có trận tứ kết đầy khó khăn với tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei. Trận đấu giữa hai tay vợt nổi tiếng châu Á chắc chắn sẽ thu hút đông đảo khán giả cũng như báo chí quốc tế. Đây được đánh giá là một trận đấu rất khó khăn đối với Tiến Minh, bởi tay vợt số 1 Việt Nam mới chỉ 1 lần đánh bại Lee Chong Wei tại giải Singapore mở rộng năm 2009. 

Cầu mây thi đấu bán kết nội dung đội tuyển với đối thủ mạnh Thái Lan (12h30). Các nội dung khác của bắn súng cũng thi đấu từ 7h00 đến 14h40 nhưng khả năng giành huy chương của các VĐV Việt Nam không nhiều vì đây không phải là những nội dung thế mạnh. Tương tự như vậy là các nội dung thi đấu của bowling và golf.

Ở môn boxing, Lừu Thị Duyên, Lê Thị Bằng thi đấu hạng cân dưới 60kg và 51kg từ 12h00 trưa nay. Đối thủ đầu tiên của Lừu Thị Duyên là tay đấm người Uzbekistan, Esonboyeva. Cũng thời gian đó, Trịnh Đức Tâm thi chung kết đua xe đạp cá nhân tính giờ.

Cùng với điền kinh, hôm nay, vật cũng chính thức bước vào thi đấu trong đó gương mặt đáng chú ý của đoàn Thể thao Việt Nam là Nguyễn Thị Lụa sẽ bắt đầu các trận đấu vòng loại 48kg vật tự do từ lúc 11h00. Trận chung kết của hạng cân này sẽ diễn ra lúc 18h10 chiều cùng ngày.

Lịch thi đấu ASIAD 2014 ngày 27/9


BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TẠM THỜI





Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm