Việt Nam quyết đánh bại Trung Quốc ở Giải bóng bàn quốc tế Vĩnh Long mở rộng 2017

06/07/2017 10:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng, giải đấu tranh Cúp Phân bón miền Nam lần 2 thu hút hàng loạt tay vợt mạnh trong và ngoài nước tham dự. Quang Linh, Mỹ Trang sẽ có cơ hội so vợt cùng “hậu duệ” Xu Xin (top 3 thế giới).

Trung Quốc là cường quốc bóng bàn thế giới với top 4 tay vợt hàng đầu Trung Quốc cũng đang đứng đầu bảng xếp hạng thế giới hiện tại, và chỉ cần VĐV quốc gia này đăng ký tham dự giải cũng là điều đáng mừng cho bóng bàn Việt Nam.

Đáng chú ý trong số 58 CLB dự giải này là đội Thượng Hải (Trung Quốc), nơi mà tay vợt Xu Xin đang đầu quân. Thành phần đội Thượng Hải sang Vĩnh Long tham dự giải này gồm đội trẻ nữ và đội 2 nam để thi đấu với các tay vợt Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Mỹ Trang sẽ có cơ hội cọ xát tuyệt vời tại giải này.

Đây là giải đấu truyền thống của tỉnh Vĩnh Long tổ chức, qua 2 lần nâng tầm trở thành giải đấu quốc tế, số tiền tổ chức giải cũng tăng lên gấp đôi. Cụ thể, hơn 1 tỷ đồng là nguồn kinh phí tổ chức giải (680 triệu đồng cho năm đầu tiên).

Vì thế, chất lượng giải thi đấu năm nay cũng nâng tầm về chuyên môn với số đội nước ngoài tham dự gồm CLB bóng bàn Thượng Hải (Trung Quốc), Singapore, Malaysia, Indonesia, Campuchia.

Đây là cơ hội để những tay vợt hàng đầu Việt Nam hiện tại như Đinh Quang Linh, Mai Hoàng Mỹ Trang, Trần Tuấn Quỳnh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh có cơ hội cọ xát tuyệt vời.

Số VĐV này cũng sẽ là lực lượng tham dự SEA Games 2017 sắp tới. Indonesia cũng cử ĐTQG sang Vĩnh Long dự giải với mục tiêu cọ xát trước thềm SEA Games 2017.

Giải bóng bàn toàn quốc báo Nhân Dân 2017: Mỗi VĐV được bảo hiểm thân thể 200 triệu đồng

Giải bóng bàn toàn quốc báo Nhân Dân 2017: Mỗi VĐV được bảo hiểm thân thể 200 triệu đồng

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân Dân lần thứ 35 – năm 2017 tranh Cúp PetroVietNam – Đạm Cà Mau sẽ diễn ra từ ngày 14/5 đến ngày 21/5/2017 tại nhà thi đấu TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương).

260 VĐV tham dự đến từ 58 CLB trong và ngoài nước sẽ thi đấu tranh tài với 7 nội dung bao gồm: 4 nội dung quốc tế (đồng đội nam, nữ, đơn nam, nữ) và 3 nội dung phong trào (đồng đội nam, đồng đội khu vực ĐBSCL, đồng đội doanh nghiệp). Giải diễn ra từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7 tại nhà thi đấu đa năng Trường Đại học xây dựng miền Tây (Vĩnh Long).

Ông  Nguyễn Thanh An, Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Giải đấu chúng tôi xây dựng đang từng ngày khẳng định được uy tín đối với bạn bè gần xa trong và ngoài nước, không những về chất lượng chuyên môn mà những công tác bên lề nhằm phát triển môn bóng bàn cũng đang được thực hiện tốt.

Petrosetco TP.HCM phá vỡ 'lời nguyền' 30 năm ở giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng

Petrosetco TP.HCM phá vỡ 'lời nguyền' 30 năm ở giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng

30 năm, 2 đội nam Quân đội và nữ Petrosetco TP.HCM mới cùng lọt đến giải đấu lớn nhất trong năm được tổ chức trên sân nhà và được tính điểm của Liên đoàn bóng bàn thế giới.

Sau giải đấu này, phía BTC địa phương và nhà tài trợ sẽ có buổi làm việc với ông Mai Duy Diễn (Phó Chủ tịch Hiệp hội Bóng bàn Đông Nam Á) về giải đấu lần thứ 3, tổ chức vào năm 2018, để qua đó đạt chuẩn theo quy định của khu vực, đưa giải đấu trở thành một trong những giải thuộc hệ thống Đông Nam Á, nhằm có cơ hội quy tụ nhiều tay vợt xuất sắc hơn.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng liên kết cũng giải Cây Vợt Vàng để tạo thành 1 giải lớn cho các tay vợt có nhiều điều kiện thi đấu hơn. Tôi tin rằng, giải đấu sắp tới sẽ vô cùng hấp dẫn với chất lượng chuyên môn, giúp các tay vợt khác có dịp học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ.

Qua đây cũng tăng cường mối quan hệ, giao lưu văn hóa với các nước bạn tham dự giải lần này”.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm