VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử giành 9 HCV ở một kỳ SEA Games, hơn Ánh Viên 1 HCV

11/06/2015 20:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử môn bơi lội ở các kỳ SEA Games từng chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều kình ngư xuất sắc trong đó đặc biệt nổi bật phải kể tới cựu VĐV bơi lội người Singapore Joscelin Yeo Wei Ling.


Yeo là huyền thoại bơi lội trong lịch sử SEA Games

Yeo bắt đầu sự nghiệp bơi lội quốc tế khi mới 11 tuổi và cô thi đấu suốt 16 năm, tham dự 8 kỳ SEA Games, 4 kỳ Olympic, 4 kỳ Á vận hội, 3 lần tham gia đại hội thể thao của khối thịnh vượng chung. Trong 4 kỳ Á vận hội từng tham dự thì Yeo từng giành HCĐ nội dung bơi bướm ở các kỳ Á vận hội 1994 và 2002.

Cô là VĐV bơi lội duy nhất của Singapore từng giành được huy chương ở cả hai kỳ Á vận hội nói trên. Với SEA Games thì Yeo tham dự tới 8 kỳ từ năm 1991 tới 2003. Cô lập kỷ lục giành nhiều HCV bơi lội SEA Games nhất với tổng cộng 40 HCV.

Năm 1991 khi mới 12 tuổi, Yeo tham dự SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của mình và giành được một số HCB và HCĐ. Năm 1993, trong kỳ SEA Games tổ chức ngay tại Singapore, Yeo thi đấu cực kỳ xuất sắc, giành được tổng cộng 9 HCV trong đó có 7 HCV ở các nội dung thi cá nhân và 2 HCV ở nội dung thi tiếp sức. Kỷ lục 9 HCV/kỳ SEA Games của Yeo tồn tại đến bây giờ. Mãi đến đêm 11/6, Schooling (cũng của Singapore) mới san bằng kỷ lục này.

Năm 1995 ở Chiềng Mai Thái Lan, Yeo một lần nữa giành HCV ở 7 nội dung thi cá nhân và cô là VĐV bơi lội duy nhất của đoàn Singapore giành được HCV. Năm 1997 cô giành thêm 3 HCV bơi lội còn năm 1999 Yeo giành tiếp 6 HCV bơi lội nữa.

Tại các kỳ SEA Games 2001, 2003 và kỳ SEA Games cuối cùng 2005 mà cô tham dự, Yeo vẫn đều đặn giành được các HCV bơi lội. Tổng cộng, cô giành thêm 15 HCV bơi lội trong 3 kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp huy hoàng này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm