Ván 3 giải cờ vua vô địch châu Á 2015: Quang Liêm, Trường Sơn lại hòa

06/08/2015 05:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những chiến thắng ở ván thứ 2, 2 hạt giống hàng đầu của giải là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường đã thi đấu không thành công ở ván 3 (kết thúc tối 5/8) khi để các đối thủ yếu hơn chia điểm.

Gặp đối thủ khó chịu đến từ Trung Quốc Dao Rui (elo 2528), hạt giống số 1 Quang Liêm (2699) đi hậu đã không thể triển khai lối đánh tấn công như ý muốn. Sau 37 nước đi, Quang Liêm không thể tạo được ưu thế lẫn thế trận và đành bắt tay hòa cờ.

Cùng lúc đó, hạt giống số 2 Trường Sơn (elo 2662) dù được đi tiên nhưng cũng không thể có được chiến thắng trước kỳ thủ Rustam người Kazakhstan (elo 2510). Chủ động tấn công ngay từ đầu khai cuộc nhưng kỳ thủ Việt Nam đã vấp phải sự phòng ngự kiên cường của đối thủ. Sau 63 nước đi không thể tạo được lợi thế, Sơn đành bắt hòa cờ.

Giống như Liêm và Sơn, Nguyễn Đức Hòa (elo 2500) và Nguyễn Huỳnh Minh Huy (elo 2496 ) cũng không có được kết quả tốt ở ván 3 khi lần lượt thua và hòa trước các đối thủ đến từ Ấn Độ.

Với kết quả này, các kỳ thủ nam Việt Nam tiếp tục nằm trong tốp giữa bảng xếp hạng. Trong đó Quang Liêm và Trường Sơn cùng được 2 điểm, xếp lần lượt thứ 26 và 28, Đức Hòa và Minh Huy đều được 1,5 điểm, xếp lần lượt thứ 48 và 49.

Ở nội dung nữ, kỳ thủ kỳ cựu Nguyễn Thị Thanh An (elo 2219) tiếp tục phong độ tốt với chiến thắng thứ 2 liên tiếp sau khi vượt qua F. Aseel JM (Palestine, elo 1599). Kỳ thủ trẻ Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2227) tiếp tục mạch bất bại sau khi chia điểm với hạt giống số 8 người Trung Quốc Zhai Mo (elo 2406) dù đi hậu.

Trong khi đó, Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2332) và Lê Kiều Thiên Kim (elo 2226) lại thất bại lần lượt trước các đối thủ đến từ Ấn Độ và Trung Quốc. Sau ván 3, Thanh An và Mai Hưng cùng có được 2 điểm, xếp lần lượt thứ 18 và 21. Còn Thảo Nguyễn và Thiên Kim chỉ mới có được 1 điểm và nằm ngoài tốp 40.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm