UEFA có kế hoạch mở rộng EURO lên 32 đội

09/03/2022 19:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- LĐBĐ châu Âu (UEFA) lên kế hoạch mở rộng quy mô của EURO lên 32 đội sau cuộc họp bàn với các quốc gia thành viên. Dự kiến, thời điểm bắt đầu chiến lược mở rộng này là vào EURO 2028.

UEFA chuẩn bị loại đội bóng Nga khỏi Cúp châu Âu

UEFA chuẩn bị loại đội bóng Nga khỏi Cúp châu Âu

Theo Bild, UEFA chuẩn bị loại Spartak Moscow khỏi Europa League do căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraina. RB Leipzig sẽ tự động vào thẳng tứ kết sau quyết định này.

Vào năm 2016, UEFA đã thông qua kế hoạch cải tổ EURO, nâng số đội tham dự từ 16 lên 24 đội. Tham vọng mở rộng giải đấu chưa dừng lại ở đó. Theo nguồn tin của tờ Daily Mail (Anh), UEFA muốn có 32 đội trong số 55 Liên đoàn bóng đá thành viên tham dự vòng chung kết của giải.

Sự thay đổi có thể biến vòng loại trở nên kém cạnh tranh hơn, với một số đội tuyển gần như sẽ được đảm bảo suất tham dự khi số lượng tăng từ 24 lên 32 đội.

Các nguồn tin tiết lộ rằng các bên liên quan trên khắp lục địa đã được tham vấn và kế hoạch sẽ được khởi động trong vòng 6 năm kể từ thời điểm này. Dự kiến, thời điểm UEFA thực hiện tham vọng mở rộng giải là EURO 2028.

Mặc dù sẽ có nhiều quốc gia tham gia hơn nhưng vẫn chưa rõ liệu điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều trận đấu hơn tại giải đấu hay không, với một số lựa chọn đang được thảo luận.

 

Chú thích ảnh
UEFA muốn nâng số đội dự  EURO lên 32 đội

  

Tuy nhiên, ông Maheta Molango - chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA), cho rằng những đề xuất này có thể sẽ làm tổn hại đến chất lượng của EURO, đồng thời khiến cả cầu thủ và người hâm mộ đều phải gánh chịu hậu quả.

“Điều này chỉ làm tổn hại đến chất lượng của giải đấu. Những đứa trẻ không được theo dõi phiên bản tốt nhất từ thần tượng của họ. Đó là thực tế. Đúng là có thể mang đến lợi ích tài chính ngắn hạn nhưng về lâu dài chúng ta đang làm hại giải đấu”, Molango nêu quan điểm. “Chúng tôi lo ngại rằng các cầu thủ luôn là những người được đề cập cuối cùng. Chúng tôi đã gặp (Chủ tịch FIFA) Gianni Infantino và ông Arsene Wenger ở Manchester cùng với tất cả các đội trưởng của các CLB tại Premier League và các cầu thủ khác như Juan Mata, Paul Pogba và Lucy Bronze. Tôi nghĩ bây giờ chúng tôi cần có một cuộc trò chuyện với UEFA”, Molango chia sẻ.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm