U23 Uzbekistan vẫn cực kỳ đáng sợ

22/08/2018 14:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi những ứng viên sáng giá như U23 Hàn Quốc hay U23 Nhật Bản đều thi đấu khá chật vật ở vòng bảng ASIAD, U23 Uzbekistan nổi lên như là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch môn bóng đá nam ASIAD 2018.

ASIAD 2018: Uzbekistan thể hiện đẳng cấp, Thái Lan chưa biết thắng

ASIAD 2018: Uzbekistan thể hiện đẳng cấp, Thái Lan chưa biết thắng

U23 Uzbekistan đã khẳng định tư cách của nhà đương kim vô địch U23 châu Á bằng chiến thắng hủy diệt 6-0 trước đối thủ U23 Qatar. Trong khi đó, U23 Thái Lan cũng gây sốc, nhưng theo cách khác, khi bị U23 Bangladesh cầm hòa 1-1.

Không phải đội bóng nào cũng thể hiện thái độ nghiêm túc khi tham gia môn bóng đá nam ASIAD 2018. U23 Nhật Bản chỉ cử lứa cầu thủ U21 tham dự tại Indonesia với mục đích thử lửa nhằm hướng tới kỳ Olympic trên sân nhà sau đây hai năm nữa. Trường hợp U23 Hàn Quốc, đội bóng có tham vọng rõ ràng nhất tại ASIAD này, lại là thái độ tiếp cận ở các trận đấu vòng bảng. Họ để cho Son Heung-Min, ngôi sao sáng nhất của đội, ngồi ngoài hoàn toàn ở lượt đầu vòng bảng. Anh chỉ được tung vào sân trong những phút cuối trận gặp U23 Malaysia, khi đội bóng bị dẫn với cách biệt hai bàn.

Trường hợp của U23 Uzbekistan lại rất khác. Nòng cốt đội hình tham dự ASIAD 2018 là những cái tên từng lên ngôi ở giải U23 châu Á tại Trung Quốc hồi đầu năm. Không khó để thầy trò HLV Ravshan Khaydarov thể hiện sức mạnh ở vòng bảng. Họ nhanh chóng giành vé vào vòng 1/8 sau hai chiến thắng 3-0 trước U23 Bangladesh và 6-0 trước U23 Qatar. Trận cuối cùng, dù chỉ mang ý nghĩa thủ tục khi đã chắc ngôi đầu, U23 Uzbekistan vẫn đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số tối thiểu. 10 bàn thắng và không lọt lưới bàn nào, sức mạnh của đội bóng Trung Á là điều không cần bàn cãi. Lối chơi của thầy trò Khaydarov vừa tận dụng thể hình cao to của các cầu thủ, vừa có sẵn nền tảng kỹ thuật và tốc độ.

Ngôi đầu bảng B giúp cho U23 Uzbekistan có được lợi thế về đối thủ ở vòng 1/8. Họ chỉ phải gặp đội thứ ba bảng A là Hồng Kông. Vượt qua vòng 1/8, thách thức mới thật sự bắt đầu với thầy trò Khaydarov. Họ có thể đối đầu U23 Iran hoặc U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết. Đó đều là những đối thủ xứng tầm cho tham vọng hướng tới chiếc huy chương vàng ASIAD môn bóng đá nam của U23 Uzbekistan.

Thành tích tốt nhất của U23 Uzbekistan trong bốn kỳ Á vận hội gần đây là hai lần lọt vào vòng tứ kết vào các năm 2006 và 2010. Chức vô địch U23 châu Á hồi đầu năm sẽ truyền cảm hứng để các học trò HLV Khaydarov quyết tâm hướng tới mục tiêu xa hơn, đó là cơ hội giành tấm huy chương lần đầu tiên ở môn bóng đá.

Nếu giành huy chương vàng ASIAD môn bóng đá nam, bóng đá Uzbekistan sẽ có một năm thành công ở cấp độ U23. Hành trình ấy dù sao vẫn còn rất dài và gian nan trên đất Indonesia.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm