Truyền thông Hà Lan than vãn sau trận thua Thổ Nhĩ Kỳ

07/09/2015 19:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Việc “Cơn lốc màu da cam” để thua 0-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại EURO 2016 đã gieo sầu cho báo chí của Hà Lan.

Hà Lan hiện đang đứng thứ 4 ở bảng A vòng loại EURO 2016. Iceland và CH Czech đã giành vé đi tiếp, trong khi đó Hà Lan đang tranh vé vị trí thứ ba với Thổ Nhĩ Kỳ, đội vừa thắng họ 3-0.


Tân HLV của đội tuyển Hà Lan Danny Blind cho biết đội bóng của mình đã “tự bắn vào chân” khi để thua Thổ Nhĩ Kỳ 0-3. Trước đó, Hà Lan đã thua Iceland 0-1 ngay tại sân nhà.

Viễn cảnh vắng mặt ở EURO 2016 đã hiển hiện ra trước mắt thầy trò HLV Danny Blind. Đây là cú sốc thật sự với những CĐV Hà Lan, sau khi họ chứng kiến đội tuyển của mình xếp thứ ba ở World Cup 2014.


Tờ Algemeen Daglad chỉ trích đội tuyển Hà Lan sau trận thua Thổ Nhĩ Kỳ

“Chúng ta quá kém để dự EURO 2016”, tờ báo Algemeen Daglad (Hà Lan ) giật tít. Trang thể thao Volkskrant (Hà Lan) cho rằng các học trò của HLV Danny Blind đã “thiếu chất lượng, thể lực, tốc độ, sự kết dính và lòng dũng cảm” ở trận thua trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiền đạo Robin van Persie phát biểu: “Chúng tôi không còn nắm tấm vé vượt qua vòng loại trong tay nữa. Điều đó thật là tệ. Vòng loại EURO 2016 rất khó khăn nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội. Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu đến phút chót và phải thắng 2 trận đấu cuối ở vòng loại.

Tiền vệ Wesley Sneijder cho biết: “Trận thua này có thẻ là do chúng tôi kém may mắn hoặc thiếu tự tin. Chúng tôi đã nhận 2 bàn thua dễ dàng do thi đấu thiếu tập trung”.


Đội tuyển Hà Lan đứng trước nguy cơ vắng mặt ở EURO 2016

Hà Lan đã khởi đầu chiến dịch vòng loại EURO 2016 với thất bại 1-2 trước CH Czech. Ở lượt đấu thứ ba vòng loại, Hà Lan để thua Iceland với tỉ số 0-2. Kết quả nghèo nàn của đội tuyển Hà Lan ở vòng loại EURO 2016 khiến HLV Guus Hiddink từ chức vào tháng Sáu năm nay, sau gần 1 năm trở lại dẫn dắt “Cơn lốc màu da cam”.

HLV Danny Blind, người lên thay Guus Hiddink và mở màn triều đại của mình bằng các trận thua 0-1 trước Iceland, 0-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ, trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử đội tuyển thua hai trận đầu tiên, vẫn tuyên bố sẽ không từ chức.

Ông Blind nói sau trận: “Tôi chưa từng nghĩ đến việc phải từ chức. Chúng tôi đã mắc sai lầm không đúng lúc, khi vòng loại đang ở giai đoạn căng thẳng, nhưng chúng tôi đã tạo ra những cơ hội thậm chí còn nhiều hơn cả Thổ Nhĩ Kỳ”.

Đội tuyển Hà Lan còn 2 trận đấu ở chiến dịch vòng loại EURO 2016. Đó là trận gặp Kazakhstan vào ngày 10/10 năm nay và trận gặp CH Czech vào ngày 13/10.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm