Trung Quốc siết chặt chuyển nhượng cầu thủ ngoại quốc

23/06/2017 14:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Trung Quốc vừa ra chính sách mới về chuyển nhượng cầu thủ ngoại quốc nhằm nâng cao chất lượng giải đấu Chinese Super League.

Hôm thứ Năm 22/6, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã ra thông báo bất cứ đội bóng nào chi nhiều hơn 45 triệu nhân dân tệ (5,9 triệu euro - 5,2 triệu bảng) để chiêu mộ một cầu thủ ngoại quốc sẽ buộc phải bỏ ra số tiền tương ứng cho Quỹ phát triển tài năng trẻ của CFA. Đồng thời, nếu chuyển nhượng cầu thủ Trung Quốc nhiều hơn 20 triệu nhân dân tệ (2,6 triệu euro – 2,3 triệu bảng) thì các CLB cũng chịu mức mức thuế 100%. Luật sẽ được áp dụng cho tới cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè ở Trung Quốc (14/7).

Chú thích ảnh
Trung Quốc siết chặt chuyển nhượng cầu thủ ngoại quốc

Với chính sách mới được ban hành, những cầu thủ như Wayne Rooney hay Diego Costa sẽ gặp khó khăn nếu muốn tới Trung Quốc thi đấu. Đây được coi là hệ quả sau hơn 1 năm bóng đá Trung Quốc vung tiền làm điên loạn thị trường chuyển nhượng thế giới. Trong thời gian qua, giải đấu Chinese Super League đón nhận rất nhiều ngôi sao thế giới như Hulk, Oscar, Tevez,... nhưng chất lượng nền bóng đá Trung Quốc không được nâng cao. Vì thế chính sách mới được ban hành nhằm mục đích tạo nên những lợi ích lâu dài cho bóng đá Trung Quốc.

4 cầu thủ Trung Quốc định ‘đánh hội đồng’ Oscar sau một pha phá bóng

4 cầu thủ Trung Quốc định ‘đánh hội đồng’ Oscar sau một pha phá bóng

Oscar đã có trải nghiệm không thể nào quên ở giải Chinese Super League khi anh bị các cầu thủ đối phương vây hãm và ‘hội đồng’ vì hai pha phá bóng liên tiếp

Ngoài việc đánh thuế 100%, CFA cũng đưa ra yêu cầu các đội bóng Trung Quốc phải sử dụng một cầu thủ U23 Trung Quốc cho mỗi cầu thủ ngoại quốc có mặt trên sân. Bên cạnh đó, Trung Quốc dự định sẽ để đội U20 của mình tham gia giải đấu hạng tư của Đức trong thời gian tới.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm