Trung Quốc sắp có cầu thủ nước ngoài 'xịn' thi đấu ở vòng loại World Cup 2022

09/09/2019 20:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo gốc Brazil, Elkeson chuẩn bị trở thành cầu thủ đầu tiên của Trung Quốc mà không có tổ tiên là người nước này thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 vào hôm thứ Ba tới, khi họ gặp Maldives.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Đức vs Bắc Ireland, Hà Lan vs Estonia. Lịch bóng đá ngày 9/9, rạng sáng 10/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Đức vs Bắc Ireland, Hà Lan vs Estonia. Lịch bóng đá ngày 9/9, rạng sáng 10/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp Đức vs Bắc Ireland, Hà Lan vs Estonia. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 9/9, rạng sáng 10/9.

Trong quá khứ, tuyển Trung Quốc không có cầu thủ nhập tịch nào nhưng giờ đây, những quan chức bóng đá của đất nước tỷ dân đã phải thay đổi chính sách. Cựu tiền vệ của Arsenal, Nico Yennaris, hiện đang khoác áo CLB Beijing Guoan và được biết đến với cái tên Trung Quốc là Li Ke. Anh đã 2 lần khoác áo tuyển Trung Quốc. Tyias Browning, cựu hậu vệ của Everton, đã chuyển sang CLB Guangzhou Evergrande hồi đầu năm nay và đang đợi FIFA cấp phép để thi đấu cho tuyển Trung Quốc.

Hai cầu thủ nói trên đều có gốc gác Trung Quốc còn trường hợp của Elkeson thì khác hoàn toàn. Anh sắp trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên khoác áo tuyển Trung Quốc. Điều này có thể xảy ra ở trận đấu vào hôm thứ Ba tới, khi tuyển Trung Quốc bước vào cuộc đọ sức ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trước Maldives.

“Tôi rất hài lòng về điều này và trước khi nó xảy ra, tôi đã nói chuyện với cha mẹ cũng như gia đình về quyết định của mình”, Elkeson (30 tuổi) phát biểu. Anh sẽ được gọi với cái tên Trung Quốc là Ai Kesen.

“Tất cả đều vui mừng về quyết định khoác áo tuyển Trung Quốc của tôi. Bởi vì trong 7 năm qua, tôi đã cống hiến mọi thứ cho bóng đá Trung Quốc”, Elkeson phát biểu.

“Tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội thi đấu ở World Cup”, chân sút 30 tuổi phát biểu.

Bong da, bóng đá hôm nay, tin tuc bong da, bóng đá, bóng đá Trung Quốc, Trung quốc, cầu thủ nhập tịch, Elkeson, lịch thi đấu bóng đá, lịch vòng loại world cup 2022
Elkeson muốn góp sức cho tuyển Trung Quốc

Kể từ khi chuyển sang chơi ở giải VĐQG Trung Quốc vào năm 2013, Elkeson đã thể hiện khả năng săn bàn đáng sợ của mình và giành được danh hiệu Vua phá lưới trong 2 năm liên tiếp (2013 và 2014).

Cựu cầu thủ của Botafogo có tổng cộng 4 lần giành danh hiệu ở giải VĐQG Trung Quốc và 2 lần giành chức vô địch Cúp C1 châu Á.

Cách đây gần 4 tháng, báo chí Trung Quốc đã nói về khả năng Elkeson khoác áo tuyển quốc gia nước này. Khi đó, HLV Marcelo Lippi muốn Ricardo Goulart và Elkeson đổi quốc tịch để thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc. Với động thái này, ông Lippi muốn tăng cường sức mạnh cho tuyển Trung Quốc khi họ đang hướng đến mục tiêu là góp mặt ở VCK World Cup 2022.

Mục tiêu lúc này của ông Lippi là giúp tuyển Trung Quốc góp mặt ở VCK World Cup 2022. Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ bắt đầu vào tháng Chín năm nay.

Báo chí Trung Quốc rất kỳ vọng việc đội tuyển nước này có những cầu thủ nhập tịch để tăng cường thêm sức mạnh trong cuộc chiến giành vé dự VCK World Cup 2022. Trên mạng xã hội, các CĐV Trung Quốc cũng hy vọng rằng Elkeson sẽ thi đấu cho đội tuyển nước này. Bản thân cầu thủ 30 tuổi từng chia sẻ vào năm 2017 rằng anh muốn khoác áo đội tuyển Trung Quốc trong tương lai.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm