Tim Cook - CEO mới của Apple

25/08/2011 18:10 GMT+7 | Cuộc sống Số

Sau khi Steve Jobs tuyên bố từ chức, Tim Cook, người từng có 7 năm kinh nghiệm điều hành công ty đã được bổ nhiệm thay thế vị trí Tổng Giám đốc (CEO) từ Steve để chèo lái con thuyền Apple trong tương lai.


Tim Cook (bên trái) và Steve Jobs tại một sự kiện năm 2007 - Ảnh:Cnet

Tim Cook là người đã có kinh nghiệm điều hành công ty trong suốt thời gian Steve Jobs đi điều trị sức khỏe và hoàn thành xuất sắc công việc mà Jobs giao lại. Và từ đó chứng tỏ mình là ứng cử viên sáng giá cho chức vị Tổng Giám đốc điều hành ngay từ những ngày Steve Jobs còn đương chức và tạo được niềm tin đối với hội đồng quản trị.

Điều đó còn được khẳng định qua tuyên bố của Art Levison, chủ tịch của Genentech, đại diện hội đồng quản trị của Apple trước giới báo trí: "Hội đồng quản trị tin rằng Tim là người xứng đáng với vị trí CEO tiếp theo của Apple".

Tim Cook, 50 tuổi, bắt đầu làm việc cho Apple từ năm 1998 dưới cương vị phó chủ tịch cấp cao của Worldwide Operations và được thăng chức lên làm Giám đốc điều hành (COO) vào năm 2004. Trước khi được tuyển vào Apple, ông đã từng giữ chức COO tại Compaq và có 12 năm kinh nghiệm tại IBM cũng trên cương vị Giám đốc sản xuất của North American Fulfillment - một công ty thành viên kinh doanh PC. Tim Cook đã nhận được bằng cử nhân kỹ thuật công nghiệp tại trường đại học Auburn và bằng MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) của trường Duke.

Cook được cho là người có công lớn trong việc tái cơ cấu hoạt động sản xuất của Apple, giảm lượng hàng tồn kho và cải thiện đáng kể lợi nhuận trên toàn bộ dòng sản phẩm của hãng này bằng việc đóng cửa các nhà máy sản xuất ở nước ngoài và tích cực hợp tác với các nhà sản xuất khác.

Tích lũy kinh nghiệm liên tục và từng bước trở thành cánh tay phải đắc lực không thể thiếu của Steve Jobs tại các sự kiện cổ đông và các nhà phân tích trong vài năm qua. Và cho tới thời gian gần đây, với sự trình làng hàng loạt các sản phẩm mới, vai trò của Tim cũng ngày càng được khẳng định.

Trong khi Steve Jobs phải tạm thời xin nghỉ để điều trị y tế từ hồi tháng 1 năm 2009, cho tới tận tháng 6 năm 2009, dưới sự điều hành của Tim Cook, doanh thu trong quí này của Apple đã bùng nổ trở lại cùng với việc cập nhật hệ điều hành iPhone OS và sản xuất phần cứng mới cho iPhone 3GS. Bên cạnh đó, hãng còn hoàn thành hệ thống cảm ứng trên một loạt sản phẩm mới như iPods, MacBook, và Mac OS để sẵn sàng tung ra thị trường một thời gian ngắn sau khi Steve Jobs trở lại nắm quyền điều hành vào cuối tháng 6 năm này.

Với những gì đã làm, Cook đã được hội đồng quản trị thưởng thêm 5 triệu đô và 75000 đơn vị cổ phiếu như một lời khen ngợi đối với những thành tích xuất sắc mà ông đã đạt được.

Tuy đã có khá nhiều kinh nghiệm và được giao nhiệm vụ điều hành tổng công ty trong vòng 6 tháng từ năm 2004, trong quá trình Steve Jobs xin nghỉ để điều trị phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư tuyến tụy và ghép gan, nhưng ý kiến về việc tìm người thay thế cương vị điều hành của Steve Jobs chỉ chính thức được đưa ra hồi đầu năm nay sau khi Jobs phải tạm nghỉ lần thứ 3 để điều trị y tế. Và cho đến ngày hôm qua, vị trí tổng giám đốc điều hành Apple đã được chính thức trao lại cho Tim Cook. Nằm trong số các ứng viên, ngoài Tim Cook còn có Phil Schiller, giám đốc marketing, Peter Oppenheinmer , giám đốc tài chính, và cuối cùng là Jonathan Ive, trưởng bộ phận thiết kế - người đã "vẽ lên thương hiệu Apple".

Với một vị Tổng Giám đốc mới, liệu Apple có thể giữ vững được vị thế và trên cương vị mới, liệu Tim Cook có thể xây dựng thành công đế chế cho riêng mình giống như người tiền nhiệm Steve Jobs đã làm? Mọi thứ đều không thể nói trước được.

Theo VTC News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm