TIẾT LỘ: Brazil trở lại ngôi số một thế giới sau 6 năm, Hà Lan sa sút khủng khiếp

30/03/2017 10:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Brazil trở lại ngôi số một thế giới sau 6 năm, trong khi Hà Lan lần đầu tiên trong lịch sử bị rớt ra ngoài Top 30. Đó là những dấu ấn đáng nhớ nhất của bảng xếp hạng FIFA sẽ được công bố vào ngày 06/04 tới.

Ngày 06/04 tới, bảng xếp hạng FIFA mới được chính thức công bố, song với việc loạt trận quốc tế đã kết thúc để nhường chỗ trở lại cho các giải VĐQG, chúng ta có thể đánh giá về thứ tự của bảng xếp hạng mới.

Đáng chú ý nhất chính là sự hồi sinh mãnh liệt của Brazil, đội bóng sẽ vượt mặt kình địch Argentina để trở lại ngôi số một thế giới sau 6 năm chờ đợi. Kể từ khi nhận chức hồi tháng Sáu năm ngoái, HLV Tite đã dẫn dắt Brazil giành 9 chiến thắng liên tiếp, ghi 25 bàn thắng và chỉ thủng lưới 2 lần. Họ đè bẹp Uruguay 4-1 ngay tại Montevideo cuối tuần trước, và đánh bại Paraguay 3-0 rạng sáng qua để trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup 2018.


Brazil đã thắng 9 trận liên tiếp dưới thời Tite

Đây là một cột mốc cực kỳ đáng nhớ với Brazil, bởi trong 6 năm qua, họ đã có lúc tụt xuống tận thứ... 22 trên BXH FIFA – thấp nhất trong lịch sử Selecao. Hai chiến thắng vừa rồi giúp Brazil vượt mặt Argentina, đội bóng đã giữ ngôi số một suốt 12 tháng qua. Sau cú ngã 0-2 ở La Paz (Bolivia) và ngôi sao Messi nhận án phạt treo giò 4 trận vì lăng mạ trọng tài biên ở trận gặp Chile trước đó, Argentina đang đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với VCK World Cup, lần đầu tiên kể từ năm 1970

Trái ngược với những cảm xúc phấn khích của Brazil làm sự ê chề của Hà Lan, đội bóng sẽ tụt 11 bậc xuống vị trí thứ... 32. Đây là thứ hạng thấp nhất trong lịch sử của đội tuyển áo màu da cam. Năm ngoái, không được dự EURO 2016, Hà Lan tụt xuống thứ 26, và bây giờ họ còn đang có nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2018. Mới đây, họ nhận hai thất bại liên tiếp trước Bulgaria (vòng loại World Cup) và Italy (giao hữu), và HLV Danny Blind đã bị sa thải. Không ai còn nhận ra hình ảnh đội bóng từng giành vị trí thứ ba ở World Cup 2014 nữa


Hà Lan tụt xuống thứ hạng thấp nhất trong lịch sử

Với hai chiến thắng trước Bolivia và Ecuador, Colombia sẽ leo 2 bậc lên số 5. Như vậy, trong top 5 thế giới thì có đến 4 đội của Nam Mỹ. Đại diện duy nhất của châu Âu trong Top 5 là đội tuyển Đức.

Top 20 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA sẽ công bố ngày 06/04 tới: 1.Brazil, 2.Argentina, 3.Đức, 4.Chile, 5.Colombia, 6.Pháp, 7.Bỉ, 8.Bồ Đào Nha, 9.Thụy Sĩ, 10.Tây Ban Nha, 11.Ba Lan, 12.Italy, 13.Wales, 14.Anh, 15.Uruguay, 16.Mexico, 17.Peru, 18.Croatia, 19.Ai Cập, 20.Costa Rica


T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm