Tiến Minh và Thùy Linh giành suất dự Olympic Tokyo

08/06/2021 11:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hai tay vợt Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh đã chính thức có suất tham dự nội dung đơn nam và đơn nữ môn cầu lông Olympic Tokyo theo thông báo mới nhất của Liên đoàn Cầu lông thế giới.

Olympic Tokyo sẽ bị hủy bỏ?

Olympic Tokyo sẽ bị hủy bỏ?

Việc Hiệp hội Hành nghề Y khoa Tokyo gửi thư cho Thủ tướng Yoshihide Suga đề nghị hủy tổ chức Olympic Tokyo một lần nữa cho thấy khả năng đăng cai Thế vận hội của Nhật Bản là chưa có gì chắc chắn. Thậm chí, nguy cơ hủy bỏ là rất lớn đối với Tokyo.

Liên đoàn Cầu lông thế giới (IBF) đã thông báo chính thức gửi tới Liên đoàn Cầu lông Việt Nam (VBF), xác nhận 2 tay vợt Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh đã được trao suất dự Olympic Tokyo sau khi kết thúc quá trình tính điểm cá nhân.

Nguyễn Tiến Minh xếp hạng thứ 32 trong danh sách 38 tay vợt nam được trao suất dự Olympic Tokyo còn Nguyễn Thùy Linh xếp hạng tứ 25 ở danh sách 38 tay vợt nữ. Sau khi, VBF xác nhận việc sẽ cử VĐV tham dự, IBF sẽ chốt danh sách thi đấu.

Tiến Minh, Nguyễn Tiến Minh, cầu lông Việt Nam, Olympic Tokyo, Đoàn TTVN, TTVN tại Olympic Tokyo
Tiến Minh có lần thứ 4 góp mặt tại một kỳ Thế vận hội.Ảnh: Facebook nhân vật

“Việc Tiến Minh và Thùy Linh giành quyền dự Olympic là tin rất vui nhưng không bất ngờ với cầu lông Việt Nam. Chúng tôi đã có xây dựng kế hoạch giành suất tham dự Olympic từ nhiều năm trước với mục tiêu giành từ 2 đến 4 suất tham dự”, Tổng thư ký VBF Lê Thanh Hà cho biết.

Với thành tích này, Nguyễn Tiến Minh đã chính thức đi vào lịch sử Thể thao Việt Nam khi là VĐV duy nhất từng 4 lần góp mặt ở 1 kỳ Thế vận hội. Với Nguyễn Thùy Linh, đây là lần đầu tiên cô gái 23 tuổi được thử sức ở sân chơi lớn.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tiến Minh và Thùy Linh sẽ tiếp tục tập huấn tại Trung tâm HLTTQG TPHCM và Trung tâm đào tạo VĐV của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chờ ngày lên đường. Trước đó, kế hoạch sang Nhật tập huấn sớm nhằm làm quen với điều kiện thi đấu và cọ xát nâng cao trình độ của hai tay vợt cũng đã phải hủy bỏ.

“VBF mong muốn đưa Tiến Minh và Thùy Linh sang Nhật Bản sớm để tập huấn nhưng vào phút cuối kế hoạch này không thực hiện được. Theo thông báo từ điểm tập huấn, do địa phương ngừng tiếp nhận người nước ngoài vì sợ ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và cũng không có chuyến bay nên đành phải hủy bỏ.

Trước đó, hàng loạt giải đấu trong kế hoạch mà VBF xây dựng để hai tay vợt này thi đấu cọ xát cũng không được thực hiện. Nhằm chuẩn bị cho phần thi đấu tại Olympic Tokyo, Tiến Minh và Thùy Linh chỉ tập huấn trong nước”, ông Hà chia sẻ.

Với 2 suất từ môn cầu lông, Thể thao Việt Nam hiện đã có 10 suất tham dự Olympic Tokyo. 8 suất trước đó thuộc về Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC), Nguyễn Văn Đương (boxing), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing).

Thể thao Việt Nam hiện vẫn còn cơ hội giành thêm suất tới Nhật Bản ở môn cử tạ và đang chờ đợi quyết định chính thức từ Liên đoàn Cử tạ thế giới, ngoài ra 2 suất đặc cách ở môn điền kinh cho 1 VĐV nam, 1 VĐV nữ.

Toàn bộ suất tham dự Olympic của Thể thao Việt Nam sẽ được chốt lại muộn nhất vào ngày 30/6 sau khi kết thúc các cuộc thi đấu vòng loại.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm