Thoát mưa, cuộc thi dù lượn thành công tốt đẹp

04/06/2012 08:00 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Sáng qua (2/6), tại núi Linh Trường, xã Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã khai mạc cuộc thi “Giao lưu dù lượn Nam – Bắc và Giải hạ cánh chính xác mở rộng”. Tham dự cuộc thi gồm có các vận động viên dù lượn chuyên và không chuyên trên toàn quốc.


Đây là lần đầu tiên cuộc thi dù lượn được diễn ra tại vị trí bay được đánh giá là đẹp nhất miền Bắc với sự tham gia của các câu lạc bộ dù lượn trong cả nước. Điểm chung trong cuộc thi lần này là các thành viên tham gia hầu hết là những người có nhiều kinh nghiệm trong môn thể thao dù lượn, trong đó có nhiều vận động viên từng đoạt giải trong các kỳ Seagame.

Có mặt tại cuộc thi, anh Lương Hoàng Hà – phụ trách Câu lạc bộ Hàng không phía Nam, vận động viên phụ trách bộ môn dù lượn trong Segame 26 nói về đam mê dù lượn của mình: “Đây là một thể thao mạo hiểm nhưng đổi lại sự mạo hiểm ấy chính là cảm giác tự do, thăng hoa tột cùng. Với mình, được bay là một đam mê lớn. Hồi nhỏ, mỗi khi nhìn những cánh chim bay trên trời, mình luôn ao ước được một lần bay như những cánh chim đấy. Sau này những đam mê ấy đã theo mình, là cái duyên để mình tìm đến và gắn bó với môn thể thao này”.


Trong khi đó, anh Phạm Quang Tuấn, Chủ tịch Câu lạc bộ dù lượn Vietwings cũng chia sẻ: “Ở Việt Nam, môn thể thao dù lượn tuy chỉ mới xuất hiện trong vài năm trở lại đây nhưng đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ - những người đam mê kiếm tìm mạo hiểm và trải nghiệm cảm giác mạnh. Lần đầu tiên mình tham gia học nhảy dù tròn là vào năm 1980 tại Cung thiếu nhi Hà Nội, sau lần đó, cái cảm giác bay và được bay đã ám ảnh mình và trở thành niềm đam mê để mình chọn môn thể thao này như một hướng đi”.

Cũng theo anh Tuấn, trong môn thể thao dù lượn có 3 khâu cơ bản là chuẩn bị, bay và tiếp đất. Cả ba khâu đều đỏi hỏi người bay phải có sự chuẩn bị vững vàng và tâm lý và kỹ thuật, trong đó thể lực được coi là yếu tố không thể thiếu đối với mỗi vận động viên.

Theo dự kiến, trong ngày 2/6 diễn ra cuộc thi giữa các vận đông viên dù lượn trong khuôn khổ tranh giải “Hạ cánh chính xác”. Điểm hạ cánh cho các vận động viên dù lượn được quy định là một vòng tròn có bán kính 5m tại khu vực chân núi Linh Trường. Tuy nhiên, trong ngày 2/6 tại khu vực diễn ra cuộc thi xảy ra mưa lớn nên các vận động viên không thể tham gia bay. “Trong bộ môn thể thao dù lượn, thời tiết, nhất là hướng gió, là yếu tố rất quan trọng” – anh Phạm Quang Tuấn cho biết.


Sáng ngày 3/6, do điều kiện gió không thuận lợi nên cuộc thi vẫn tạm hoãn lại. Tuy nhiên điều đó càng khiến cho niềm đam mê bay của các vận động viên và niềm háo hức cũng như tò mò của các cổ động viên lần đầu chứng kiến cuộc thi này tăng lên. Rất nhiều người đã có mặt tại khu vực xuất phát là đỉnh núi Linh Trường và điểm hạ cánh dưới chân núi để tận mắt được mục kích môn thể thao thú vị nhưng cũng không kém phần mạo hiểm này.

Khoảng 13 giờ (ngày 3/6), thời tiết ổn định, hướng gió thuận lợi và cuộc thi bắt đầu diễn ra. Các vận động viên lần lượt “cất cánh” và “hạ cánh” trong tiếng vỗ tay reo hò của các cổ động viên.

Chung kết cuộc thi “Giao lưu dù lượn Nam – Bắc và Giải hạ cánh chính xác mở rộng”, giải nhất thuộc về vận động viên Hoàng Mộng Long, Giải nhì: nữ phi công Huỳnh Thị Mỹ Linh, Giải ba là phi công Lương Hoàng Hà.

Một sinh viên năm thứ hai Đại học Ngoại thương nhân dịp về nghỉ hè cho biết: “Em đã nghe nói đến bộ môn thể thao này từ lâu nhưng chưa được tận mắt thấy các vận động viên bay thế nào. Đây là lần đầu tiên em được chứng kiến. Rất tuyệt vời”. An cũng cho biết để chứng kiến cuộc thi này mình đã chờ đợi suốt ba ngày, và vẫn tiếc nuối vì không được một lần thử cảm giác được bay kèm các vận động viên để “chinh phục bầu trời”.

Ngay sau đó, các vận động viên đã tiếp tục bay giao lưu và bay dù đôi. Theo BTC cho biết, trong thời gian tới các vận động viên sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu, tổ chức bay đôi nhằm luyện tập cũng như giới thiệu cho người hâm mộ cả nước biết về môn thể thao này.


Hoàng Sơn
Ảnh Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm