Thể thao VN tăng tốc hướng đến Olympic London 2012: Tháng cao điểm

14/04/2012 13:07 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Mục tiêu giành từ 25 đến 30 vé tham dự Olympic London 2012 như dự kiến ban đầu của lãnh đạo ngành thể thao chắc chắn không thể thực hiện được. Tuy nhiên, tính cho đến thời điểm này, thể thao VN cũng đã xác định được 9 tấm vé chính thức góp mặt tại Olympic và để hướng đến con số 15 như mong muốn gần nhất là có thể. 

*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Thạch Kim Tuấn sẽ phải cạnh tranh vé dự Olympic London 2012 cùng đồng đội Trần Lê Quốc Toàn. Ảnh: Quang Nhựt

Sự chờ đợi đang dồn nhiều về các cuộc thi đấu trong thời gian sắp tới, đặc biệt, tháng 4 có thể coi là tháng cao điểm của thể thao VN trong cuộc chạy đua giành vé tham dự Olympic London 2012. Đầu tiên phải nhắc đến cử tạ, đây không chỉ là mục tiêu giành vé tham dự Olympic mà có thể coi là mục tiêu có huy chương của thể thao VN tại kỳ Thế vận hội lần này, đặc biệt là ở hạng cân 56kg nam. Với việc sở hữu 2 lực sỹ xuất sắc ở hạng cân này là Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn, cử tạ VN đang có rất nhiều cơ hội được vinh danh tại Olympic London nhưng điều lệ quy định mỗi QG ở từng hạng cân sẽ chỉ được cử một VĐV duy nhất góp mặt. Chính vì thế, bộ môn, BHL buộc phải có sự lựa chọn dù biết không hề dễ dàng khi làm việc này. Tạm thời, Trần Lê Quốc Toàn đang là người được tin tưởng nhiều hơn sao thành tích thi đấu tốt hơn trong năm 2011, đó là HCĐ giải VĐTG và HCV SEA Games. Tuy nhiên, Thạch Kim Tuấn cũng là một lực sỹ trẻ nhiều triển vọng, đã mang về không ít thành công cho cử tạ VN nói riêng và thể thao VN nói chung. Chính vì thế, để tạo nên tính công băng trong cuộc chạy đua giành suất duy nhất ở hạng cân 56kg đến London, Tổng cục TDTT và BHL thống nhất quyết định, lực sỹ nào có thành tích tốt hơn tại vòng loại khu vực châu Á vào trung tuần tháng 4 sẽ được chọn đi Olympic. Mặt khác, để đoạt được 2 vé chính thức tới London (1 nam, 1 nữ), cử tạ VN đang cố gắng lọt vào tốp 4 đồng đội tại vòng tuyển chọn châu Á sắp tới. Ngày 20/4, 10 lực sỹ của ĐT cử tạ VN sẽ lên đường sang Pyeongtaek (Hàn Quốc) bước vào cuộc thi đấu quan trọng bậc nhất của mình.

Tương tự như vậy, đối với ĐT vật VN, sau tấm vé chính thức đầu tiên thuộc về Nguyễn Thị Lụa (hạng 48kg), hy vọng tiếp tục được đặt vào các đô vật nữ. Mặc dù vậy, do Lương Thị Quyên đang phải điều trị chấn thương đầu gối mới tái phát nên tại vòng loại thế giới lần thứ nhất (từ 27 đến 29/4) ở Trung Quốc, niềm hy vọng là Trần Thị Diệu Ninh (55kg). Mặc dù mới đây Diệu Ninh đã thi đấu không thành công ở vòng loại khu vực châu Á nhưng đây vẫn là gương mặt được hy vọng sẽ mang về thành công cho vật VN. Trong thời điểm hiện tại, ngoài Nguyễn Thị Lụa và Lương Thị Quyên đang phải điều trị chấn thương kết hợp vật lý trị liệu, các VĐV khác của ĐT vật VN đều đã có mặt tại Trung Quốc tập huấn và ngày 24/4 sẽ di chuyển đến Taiyuan, địa điểm thi đấu vòng loại thế giới.

Một ĐT khác cũng chuẩn bị bước vào cuộc đấu vòng loại Olympic vô cùng quan trọng đó là đội đua thuyền QG với vòng loại khu vực châu Á tại Chungju (Hàn Quốc) từ 26 đến 29/4. Theo kế hoạch, sau khi vị chuyên gia người Australia Zoedonne có mặt tại Việt Nam, ngày 15/4 toàn đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn trước khi bước vào cuộc thi đấu vòng loại. Mặc dù vậy, sau sự cố 2 tay chèo Nguyễn Phương Đông và Lương Đức Toàn bỏ trốn ở lại Australia sau đợt tập huấn, lực lượng của đội đua thuyền VN đã có những xáo trộn và ảnh hưởng tâm lý nhất định. Bên cạnh đó, cơ hội giành vé đến Olympic London giờ hướng về phía các tay chèo nữ hơn, đặc biệt là ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ.

Thành Đạt

9 VĐV đã giành vé chính thức tham dự Olympic London của thể thao VN gồm có: Xuân Vinh, Hoàng Ngọc (bắn súng), Hà Thanh, Phước Hưng (TDDC), Huỳnh Châu, Diệu Linh (taekwondo), Văn Ngọc Tú (judo), Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh), Nguyễn Thị Lụa (vật).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm