Thể thao Việt Nam: Năm mới, chuyện cũ

08/02/2011 11:41 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Năm Mèo có nhiều câu thành ngữ chẳng mấy hay ho, mà câu “Mèo lại hoàn mèo” nằm trong số đó.

Theo nội dung câu chuyện ngụ ngôn cùng tựa đề như trên, “Mèo lại hoàn mèo” phản ánh sự trở lại đúng bản chất và tính cách mỗi cá thể, nhưng theo theo ý nghĩa tiêu cực.

TTVN năm Tân Mão và xa hơn nữa dĩ nhiên không muốn bị gán câu thành ngữ nói trên. Để xóa tan ám ảnh đó, rất khó. Bởi, ngoài sự chờ đợi câu trả lời từ thực tế (thành tích), dư luận còn trông ngóng vào thái độ của những người có trách nhiệm.  Chẳng hạn, là sự dũng cảm sau thất bại, hoặc kể cả khi thành công cũng cần sự khiêm tốn và điềm tĩnh.

Điều này chưa được đáp ứng qua một năm thể thao nước nhà gặt nhiều thất bại. Chúng ta thấy rất rõ điều này qua “thái độ” mổ xẻ thất bại của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010, bị đẩy đến ngày 27/1/2011, đã “hóa bùn”. Nội dung cuộc mổ xẻ không giải tỏa được hết bức xúc chính đáng của người hâm mộ cả nước, và tất cả những nguyên nhân thất bại được chỉ ra đều không mới, thậm chí rất cũ...

Còn về thất bại ở Asian Games 16, đấu trường mang nhiều hoài bão trong năm con Hổ, nguyên nhân cũng cũ, không phải đến lúc Tổng cục TDTT tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2011 (ngày 25/1/2011) thì những vấn đề của TTVN mới vỡ ra. Đấy là hệ quả của sự đầu tư dàn trải, bệnh thành tích phục vụ mục tiêu trước mắt. Đại hội TDTT toàn quốc lần 6 năm 2010 bế mạc những ngày cuối năm với sự lạc hậu và thiếu chiều sâu càng tô điểm sự bất cập trong chiến lược phát triển thể thao nước nhà.

Không khí lạc quan tại Hội nghị bừng lên khi đụng đến Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt. Vấn đề là nếu soi kỹ câu chữ, tinh thần, tư tưởng của chiến lược thì cũng không quá mới và không có tính phát kiến.

Điều băn khoăn ở chỗ, phương thức thực thi chiến lược “vĩ đại” đó sẽ thế nào, từ mọi cấp độ, mặt trận? Bắt đầu từ đấu trường được coi quan trọng nhất trong năm 2011 là SEA Games 26 tại Indonesia. Chất lượng các tấm huy chương sẽ ra sao chứ không phải số lượng hay top 3 (đã đạt được không quá khó); bóng đá nam và nữ có tươi tắn, có cho thấy sự phát triển tích cực sau khi vừa trải qua bao bài học, mổ xẻ trong năm cũ? V-League chuyên nghiệp chính thức khác nửa chuyên ra sao?

Tất cả đang là một câu hỏi rất lớn với TTVN!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm