Thầy của Joseph Schooling: 'Tôi ngả mũ trước Ánh Viên'

12/06/2015 07:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Giành 8 HCV trong tổng số 11 nội dung thi đấu, Nguyễn Thị Ánh Viên nhận được sự thán phục của chính HLV đội bơi lội Singapore.

Hôm qua (11/6), tấm HCV ở nội dung 200m bơi ếch giúp “kình ngư” Ánh Viên hoàn tất nhiệm vụ tại SEA Games 2015 với thành tích giành 8 HCV, 8 lần phá kỉ lục SEA Games. Cô và “kình ngư” nước chủ nhà Joseph Schooling trở thành hai VĐV xuất sắc nhất kì đại hội. Schooling giành 9 HCV, phá 9 kỉ lục SEA Games, nhưng trong số này có 3 nội dung là bơi tiếp sức. Cả 8 HCV, 8 kỉ lục của Ánh Viên đều ở các nội dung bơi cá nhân.

Khi tờ Today của nước chủ nhà Singapore thăm dò ý kiến là Ánh Viên hay Schooling xuất sắc hơn, HLV trưởng đội bơi lội Singapore, cũng là thầy của Schooling, ông Sergio Lopez nói: “Viên là một VĐV xuất sắc và hiện các kĩ năng đẩy, bứt lên đã tiến bộ rất nhiều. Tôi ngả mũ trước khả năng bơi được tất cả các kĩ năng của Viên. Tôi biết môi trường tập luyện của em ấy, biết em đã phải hy sinh nhiều ra sao để có được ngày này. Học trò Joseph của tôi cũng đã phải xa nhà từ khi còn rất nhỏ”.



HLV của Schooling (phải) nể phục Ánh Viên

“Tôi nghĩ cả Viên và Joseph đều có thể vượt qua vòng loại để dự Olympic và sẽ làm được những điều tuyệt diệu. Họ cần tập trung vào một hoặc hai nội dung để rèn giũa kĩ năng bơi sở trường đến đẳng cấp cao nhất”.

Ông Sergio Lopez là cựu VĐV Olympic người Tây Ban Nha. Ông đã từng giành HCĐ Olympic.

Điểm chung của Ánh Viên và Schooling là đều đang tập huấn tại Mỹ. Schooling học tại trường bơi Bolles, và báo Singapore ước tính cha mẹ “kình ngư” này đã chi trên dưới 1 triệu USD đầu tư cho anh. Trong khi Ánh Viên tập luyện tại Mỹ bằng kinh phí đầu tư của ngành thể thao Việt Nam.

Các nhà chuyên môn quan sát SEA Games 2015 đánh giá rất cao khả năng bơi đa dạng của Ánh Viên. Cô đăng kí bơi ở đủ các nội dung: Bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do, hỗn hợp. Trong khi đó, Schooling chỉ có sở trường bơi bướm, và lần đầu tiên tại một kì SEA Games, anh đăng kí các nội dung bơi tự do.

Dưới đây là bảng thành tích của Ánh Viên tại SEA Games 2015.

6/6, 800m tự do: HCV, kỷ lục 8 phút 34 giây 85

6/6, 400m hỗn hợp: HCV, 2 kỷ lục – vòng loại 4 phút 43 giây 93 và vòng chung kết 4 phút 42 giây 88.

7/6, 200m bơi ngửa: HCV, kỷ lục 2 phút 14 giây 12.

7/6, 200m hỗn hợp: HCV, kỷ lục 2 phút 13 giây 53.

8/6, 50m bơi ngửa: HCĐ.

8/6, 100m tự do: HCB.

9/6, 200m bơi bướm: HCV, kỷ lục 2 phút 11 giây 12.

9/6, 200m tự do: HCV, kỷ lục 1 phút 59 giây 27.

10/6, 400m tự do: HCV, kỷ lục 4 phút 8 giây 66.

11/6, 200m bơi ếch: HCV.


Theo Malayonline

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm