Thất bại ở VL World Cup, Thái Lan quyết nuôi tham vọng ở Asian Cup 2019

08/09/2017 07:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Huấn luyện viên trưởng Milovan Rajevac mong muốn Thái Lan tạo được ảnh hưởng lớn tại Asian Cup 2019 ở UAE. Tuy nhiên, ông cũng không chắc có thể đưa đội tuyển đến với giải đấu này hay không.

Hồi tháng 5, Milovan Rajevac đã ký hợp đồng một năm với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Nhiệm vụ ban đầu của ông là giúp đội tuyển có được một vị trí đẹp trên BXH vòng loại World Cup 2018. Nhưng sau 3 trận cầm quyền, ông chỉ giúp Thái Lan đem về được một điểm, qua đó xếp cuối bảng B với 2 điểm, kém 9 điểm so với vị trí thứ 5 của Iraq. Trong bối cảnh tương lai vẫn chưa rõ ràng, HLV người Serbia vẫn lên kế hoạch cho Thái Lan.

“Tôi nghĩ đội bóng này có rất nhiều tiềm năng. Và dĩ nhiên, nó đòi hỏi phải tốn nhiều công sức và thời gian”, Rajevac phát biểu. "Tôi chắc chắn họ có thể đạt được những thành tựu to lớn trong tương lai, và tôi hoàn toàn chắc chắn họ có thể tạo ra một tác động lớn tại Asian Cup vào năm 2019 tới. Về hợp đồng, vẫn còn quá sớm để nói về điều này. Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra”.

"Chúng tôi sẽ có những trận giao hữu vào tháng 10, và đó là những trận đấu cuối cùng trong năm. Chúng tôi sẽ theo dõi giải VĐQG bởi vì hầu hết các cầu thủ đều đang chơi ở đó. Chỉ có Jay [Chanathip Songkrasin] mới chơi ở Nhật, và cậu ấy đang có được những trải nghiệm tuyệt vời ở đó”.

Chú thích ảnh
Ông Rajevac muốn Thái Lan gây ấn tượng tại Asian Cup 2019

Khi Rajevac tiếp quản Thái Lan từ Kiatisuk Senamuang, ông đã hứa sẽ cố gắng cải thiện hàng phòng ngự. Trên thực tế, Rajevac đã thành công một phần khi chỉ để thủng lưới 5 bàn thua trong 3 trận đấu cầm quyền, so với 9 bàn trong 3 trận trước đó.

Nhưng cựu HLV của Ghana nhấn mạnh Thái Lan cần phải khắc phục việc để thủng lưới từ những phút 80 đổ đi.

Trong trận đấu đầu tiên cầm quyền tại vòng loại WC 2018, Thái Lan đã đánh rơi hai điểm khi để UAE ghi bàn gỡ hòa trong những phút bù giờ. Trong trận đấu gặp Iraq vào tuần trước, một quả penalty ở phút 85 đã khiến Thái Lan thua với tỷ số 1-2 chung cuộc. Chuyện tương tự cũng xảy ra tại Melbourne khi Mathew Leckie ghi bàn ở phút 86 giúp Australia giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

"Chúng tôi đã nói về điều này rất thường xuyên trong thời gian gần đây", Rajevac nói tiếp. "Và bạn có thể thấy rằng trong giải VĐQG Thái Lan, điều này xảy ra liên tục”.

"Tất nhiên, chúng tôi đang khắc phục vấn đề đó, và điều quan trọng là phải ngừng việc nhận những bàn thua trong khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu”, Ông Rajevac khép lại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm