Thái Lan cần làm gì để tiến xa hơn vòng 1/8 Asian Cup?

16/01/2019 07:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cây bút nổi tiếng của Fox Sports Gabriel Tan phân tích về hành trình của tuyển Thái Lan ở Asian Cup và những việc đội bóng này cần làm để tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. Lịch Asian Cup 2019 24h. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. Lịch Asian Cup 2019 24h. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 hôm nay. Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Asian Cup trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Asian Cup ngày 16/1:

* 20h30: Hàn Quốc vs Trung Quốc (trực tiếp VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://fptplay.vn/vtv6.html

* 20h30: Philippines vs Kyrgyzstan (trực tiếp VTV5)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* 23h00 Việt Nam vs Yemen (trực tiếp VTV6)

https://fptplay.vn/vtv6.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 23h00: Iran vs Iraq (trực tiếp VTV5)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* Xem chi tiết bảng xếp hạng Asian Cup 2019 TẠI ĐÂY

Dù khởi đầu đầy thất vọng với thảm bại 1-4 trước Ấn Độ, Thái Lan đã trở lại kịp lúc với 2 kết quả đầy tích cực trước Bahrain và UAE để cuối cùng vẫn giành quyền vào vòng 1/8 Asian Cup với tư cách đội nhì bảng A.

Video clip U.A.E 1-1 Thái Lan

Quyết định sa thải HLV Milovan Rajevac và bổ nhiệm ông Sirisak Yodyardthai làm HLV tạm quyền đã tạo ra bước ngoặt cho “Voi chiến”. Mục tiêu đầu tiên người Thái đã hoàn thành.

Nhưng giờ chưa phải là lúc để vui mừng. Muốn tiến xa hơn, họ phải chơi tốt hơn nữa, tốt hơn rất nhiều những gì họ đã thể hiện, nhất là chúng ta nghĩ đến viễn cảnh họ sẽ gặp Hàn Quốc hoặc Trung Quốc ở vòng 1/8.

Chú thích ảnh

Việc đầu tiên là Thái Lan cần phải tiếp tục cải thiện khả năng phòng ngự. Dù họ đã chơi chắc chắn hơn hẳn, chỉ thủng lưới 1 bàn ở 2 trận vòng bảng cuối cùng nhưng hàng thủ của họ vẫn tỏ ra rất dễ tổn thương.

Sau khi lên thay ông Rajevac, ông Sirisak đã cho Thái Lan chuyển từ hàng thủ 4 người sang đá 5-3-2 và hàng thủ này giúp họ chơi ổn định hơn trước Bahrain với sự tăng cường 1 trung vệ.

Tuy nhiên, trước UAE, Thái Lan tuy vẫn chơi 5-3-2 nhưng họ lại không theo kịp các pha di chuyển của đối thủ trong 1/3 sân cuối cùng và cuối cùng họ lại chuyển sang đá 4-4-2 trong đó Adisorn Promrak được bố trí chơi ở vị trí hậu vệ trái không quen thuộc. Tuy cuối cùng người Thái vẫn giành được trận hòa nhưng họ đã trải qua một số khoảnh khắc thực sự đáng lo ngại.

Chú thích ảnh

Đó là lời cảnh báo nghiêm túc cho “Voi chiến” vì như đã nói họ có nguy cơ đối đầu Hàn Quốc hoặc Trung Quốc ở vòng 1/8. Bài toán mà ông Sirisak phải tìm cho ra lời giải trong những ngày tới đây là xác lập được một cơ chế phòng ngự chắc chắn nhất có thể cho tuyển Thái Lan ở vòng 1/8.

Một vấn đề đáng ngại nữa của “Voi chiến” là sự sa sút phong độ của ngôi sao tấn công chủ lực Teerasil Dangda, người hiện chỉ còn là cái bóng của chính mình, một tiền đạo có thể một mình giải mã các hàng phòng ngự đối phương ngay cả khi chống lại các đội bóng hàng đầu Châu Lục.

Đẳng cấp của Teerasil Dangda là không thể nghi ngờ nhưng phong độ của anh lúc này lại không tương xứng với đẳng cấp của một ngôi sao có thể truyền cảm hứng đưa Thái Lan tới chiến thắng như anh từng làm được trong quá khứ.

Rất may là trong lúc Teerasil Dangda sa sút phong độ thì Thái Lan còn có Chanathip, Thitipan Puangchan và Tristan. Nhưng để tiến xa hơn vòng 1/8 Asian Cup, họ vẫn rất cần Teerasil tìm lại phong độ đỉnh cao vốn có.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm